Là đội thi đấu lấn lướt hơn nhưng U19 Việt Nam chỉ có được một điểm sau trận ra quân hòa không bàn thắng với U19 Thái-lan tại bảng A Giải vô địch U19 Đông - Nam Á – AFF Cup 2018 đang được tổ chức tại Indonesia.



Đội hình ra sân của U19 Việt Nam trong trận ra quân gặp Thái-lan.

Trước ứng cử viên vô địch Thái-lan, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chủ động chỉ đạo các học trò thi đấu với đội hình khá thấp ở những phút đầu trận nhằm thăm dò sức mạnh của đối thủ. Đội hình 4-2-3-1 với số đông cầu thủ ở hàng tiền vệ giúp đội tuyển Việt Nam cầm bóng chắc chắn và duy trì được thế trận khá tốt. Dù vậy, trong khoảng nửa đầu của 45 phút đầu tiên, U19 Thái-lan tạo được một vài pha bóng nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Tùng Lâm nhưng không mang về bàn thắng.

Sau hiệp đầu tiên thi đấu thăm dò, U19 Việt Nam dần đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay khi bước sang hiệp 2. Phút 48, Trần Bảo Toàn thoát xuống rất nhanh và có cơ đối mặt, đáng tiếc là tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai không chiến thắng được thủ môn bên phía Thái-lan. Chỉ năm phút sau, tới lượt Mạnh Dũng bỏ lỡ cơ hội trước cầu môn đội bạn khi cú dứt điểm không đi chính xác dù tiền đạo thuộc biên chế CLB Viettel trước đó có pha solo loại được hai cầu thủ phòng ngự đội bạn.

Những tình huống nguy hiểm sau đó của Hữu Thắng, Bảo Toàn rồi Văn Tới đều không đạt được sự chuẩn xác như mong muốn cũng như thủ thành bên phía U19 Thái-lan đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Tỷ số hòa 0-0 với ứng cử viên vô địch Thái-lan không phải là kết quả đáng thất vọng với U19 Việt Nam, dù vậy đội tuyển sẽ cần cải thiện nhiều, đặc biệt trong khâu dứt điểm nếu muốn tiến xa tại AFF Cup năm nay.


HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra không hài lòng khi các học trò thi đấu có phần thiếu quyết tâm chiến thắng.

Đây cũng là vấn đề khiến HLV Hoàng Anh Tuấn lo lắng như những chia sẻ sau trận đấu: "Tỷ số hòa trong trận ra quân trước Thái-lan có thể xem là kết quả không tồi. Dù vậy, tôi không thể hài lòng khi đội tuyển dù đã kiểm soát thế trận và tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ lại không thể ghi bàn thắng. Kết quả của trận đấu khiến tôi cảm thấy thất vọng nhưng cũng đã giúp ban huấn luyện thấy rõ hơn những việc cần phải khắc phục và giải quyết để chuẩn bị tốt cho trận đấu kế tiếp”.


Theo Nhân dân điện tử

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục