(HBĐT) - Ngày 1-2/7, ngày thứ đấu thứ 2 và thứ 3 của giải Vô địch xe đạp đường trường trẻ toàn quốc và xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2018, các vận động viên thi đấu nội dung 15 km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 16; 20km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 16; 20 km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 17-18; 25 km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 17-18; 30km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 16 và 40km tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 16.


Kết quả, nội dung 15 km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 16, nhất: Chế Thị Ngọc Lụa (Đồng Tháp), nhì: Điểu Thị Duyên (Bình Dương), ba: Trần Huỳnh Ánh Vân (Bình Dương); 20km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 16, nhất: Lê Hải Đăng (Đồng Tháp), nhì: Phạm Hoàng Bửu (Bình Dương), ba: Đặng Văn Bảo Anh (Vĩnh Long); 20 km tính giờ cá nhân nữ lứa tuổi 17-18, nhất: Lê Thị Huyền (Bình Dương), nhì: Phạm Thị Hồng Điệp (Đồng Tháp), ba: Trần Thị Phương Dung (TP.Hồ Chí Minh); 25 km tính giờ cá nhân nam lứa tuổi 17-18, nhất: Huỳnh Minh Nghĩa (TP.Hồ Chí Minh), nhì: Trần Tuấn KIệt (Đồng Tháp), ba: Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương); nội dung 30km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 16, nhất: Đồng Tháp, nhì An Giang, ba: Bình Dương; nội dung 40 tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 16, nhất: Đồng Tháp, nhì: Vĩnh Long, ba: Bình Dương.


Các vận viên thi đấu nội dung 30km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 16.



Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao huy chương nội dung 40km tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 16.

 

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ 3 đội Đồng Tháp đã có 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; đội Bình Dương có 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng; đội TP.Hồ Chí Minh có 3 huy chương vàng, 3 huy chương đồng; đội Vĩnh Long có 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; đội An Giang có 1 huy chương bạc; đội Quân đội có 1 huy chương đồng.


Hồng Ngọc


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục