Với 3 điểm sau trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ lấy vé vòng 1/8 Asiad 2018 trước khi bước vào so tài với U23 Nhật Bản, nếu đánh bại U23 Nepal ở trận đấu diễn ra lúc 19h00 tối nay, 16/8. Đây là trận đấu HLV Park Hang Seo rất tự tin, ngay cả khi không dùng đội hình mạnh nhất.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam trước trận gặp Nepal đã được HLV Park Hang Seo khẳng định "có nhiều sự thay đổi”. Tuyên bố này cũng đúng với những gì U23 Việt Nam ra sân tập luyện chiều qua.

Theo đó, những cầu thủ đá chính ở trận ra quân chỉ tập thả lỏng và gần như không tham gia vào bài tập chiến thuật. Trong khi đó, đội hình dự bị đã được HLV Park Hang Seo "chăm sóc” kỹ lưỡng.

HLV Park Hang Seo thay nhiều vị trí ở trận gặp U23 Nepal

Với những gì đã chuẩn bị, có thể HLV người Hàn Quốc chỉ giữ lại một vài cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự, và trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị ở trận gặp Pakistan.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam nhiều khả năng là thủ thành Bùi Tiến Dũng, 3 hậu vệ là Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng. HLV Park Hang Seo vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật tấn công 3-4-3, với các tiền vệ Văn Lợi, Đức Huy, Xuân Trường, Minh Vương. 3 người đá cao nhất trên hàng công là Văn Toàn, Văn Đức và Hà Đức Chinh.

Đây không phải là đội hình mạnh nhất, nhưng sự tính toán của HLV Park Hang Seo cho thấy sự hợp lý, biết người biết ta.


Phan Văn Đức nhiều khả năng được đá chính. Ảnh S.N

Với những gì đã nghiên cứu về đối thủ, ông Park tự tin sử dụng đội hình trên đủ sức giành 3 điểm. Trong trường hợp U23 Việt Nam gặp khó khăn nếu đối thủ chơi cố thủ như trận gặp U23 Nhật Bản, HLV người Hàn Quốc vẫn còn 3 sự thay đổi người, và những cầu thủ xuất sắc nhất được tung vào sân để tạo nên sự khác biệt.

Trước trấn đấu, HLV U23 Nepal cho biết sẽ chơi tấn công trước U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo cũng mong chờ điều đó từ đối thủ. Đơn giản bởi nếu chơi đôi công, U23 Việt Nam càng có cơ hội giành chiến thắng.

Giành 3 điểm, giữ sức cho các trụ cột chờ quyết chiến tranh ngôi đầu bảng với U23 Nhật Bản chính là tính toán khôn ngoan của HLV Park Hang Seo. Vấn đề còn lại là sự thể hiện trên sân của các cầu thủ.

Người hâm mộ Việt Nam đang rất kỳ vọng U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu, sớm lấy vé vào vòng 1/8 Asiad 2018, tạo cú hích cho chặng đường được dự báo gian nan hơn nhiều ở phía trước.

Dự đoán:U23 Việt Nam thắng 2-0

TheoVietNamNet

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục