Sau 90 phút giàu cảm xúc tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia để giành chức vô địch đầy xứng đáng. Tại buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo không giấu nổi sự vui mừng và hạnh phúc.


"Tôi vô cùng hạnh phúc với chiến thắng và chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đều thi đấu rất cố gắng và đã có màn trình diễn tốt nhất trong vòng hai tháng qua. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ và các thành viên ban huấn luyện đã cố gắng hết sức trong suốt quá trình chuẩn bị cho giải đấu này. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới sự ủng hộ lớn từ phía người hâm mộ. Tôi rất hạnh phúc vì nhận được sự yêu mến của các cổ động viên Việt Nam cũng như Hàn Quốc. Mong rằng sau giải đấu này, các bạn cũng sẽ yêu mến hơn người dân Hàn Quốc không chỉ riêng tôi", HLV Park xúc động chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh muốn dành tặng chức vô địch này để tri ân tình cảm và sự ủng hộ của người hâm mộ: "Tôi muốn dành chức vô địch này cho toàn thể người dân Việt Nam, những người đã luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển trong suốt thời gian qua”.

Về bàn thắng của học trò Anh Đức, thầy Park đánh giá cao pha lập công của chân sút CLB Becamex Bình Dương, tuy nhiên cho rằng đó là kết quả của sự phối hợp ăn ý của cả tập thể.


HLV Park chia sẻ tại buổi họp báo sau trận chung kết.

"Tôi rất cảm kích trước sự cổ vũ của cổ động viên Hàn Quốc cho đội tuyển Việt Nam. Họ đã theo dõi chúng tôi thi đấu từ những giải trước đây tại Trung Quốc, Indonesia hay giải đấu lần này. Vai trò của tôi là làm công tác huấn luyện, nhưng cũng rất vui khi có thể góp một phần nhỏ trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc”, thầy Park nói về sự quan tâm của người hâm mộ Hàn Quốc với đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ về khoảng thời gian đã qua đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, vị chiến lược gia 59 tuổi cho biết ông đang rất yêu thích công việc hiện tại, đó là "quãng thời gian hạnh phúc nhất” khi được sống và làm việc cùng các cầu thủ của mình. "Và khoảnh khắc ấn tượng nhất với tôi chắc chắn là khi tôi được nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup cùng các học trò”.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục