Cựu danh thủ Triệu Quang Hà dành lời khen ngợi khi các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã thi đấu tự tin và hết mình ở đấu trường cấp châu lục, đồng thời tỏ ra tiếc nuối khi thầy trò HLV Park Hang Seo để thua Iraq ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Công Phượng chứng minh cách dùng người tài tình của ông Park

Đánh giá về trận đấu, cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho biết: "Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin và đặc biệt chơi tốt trong suốt 45 phút đầu tiên. Dù Iraq kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Việt Nam vẫn tìm được cách phản công và tạo ra những tình huống nguy hiểm. Chúng ta hai lần vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng đều bị đội bạn gỡ và nhận bàn thua đáng tiếc ở phút cuối của trận đấu.

Dù tiếc cho Việt Nam nhưng cũng phải thừa nhận rằng, rõ ràng thể lực và thể hình của tuyển thủ Việt Nam không bằng Iraq. Các cầu thủ Iraq có kỹ thuật cá nhân rất tốt nhưng cơ bản, họ chơi đơn giản, xoay trở gọn ghẽ và nhanh nhẹn hơn hẳn. Điều quan trọng là các cầu thủ tuyển Việt Nam đã thi đấu đã chơi tự tin và hết mình. Chúng ta vẫn còn hy vọng khi đang còn hai trận đấu ở phía trước".

Ở trận ra quân Asian Cup 2019 gặp Iraq tối qua,HLV Park Hang Seo đã xếp Công Phượng đá cắm ngay từ đầu, chứ không phải Tiến Linh hay Đức Chinh như nhiều người dự đoán trước đó. Cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho rằng, tiền đạo số 10 đã chứng minh khả năng dụng binh tài tình của ông Park khi ghi dấu ấn vào cả hai bàn thắng.

"Về mặt chuyên môn, Công Phượng có tốc độ, kỹ thuật điêu luyện và khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên tiền đạo của HAGL lại hạn chế về mặt thể hình và khả năng tranh chấp (Công Phượng chỉ cao 1m68). Bởi vậy, Công Phượng được đánh giá là nguy hiểm hơn nếu vào sân từ băng ghế dự bị, như những gì đã thể hiện ở AFF Cup.

Tuy nhiên, một lần nữa, HLV Park Hang Seo lại thể hiện sự cao tay trong việc bố trí và điều chỉnh trong đội hình và cách chơi của tuyển Việt Nam. Ông Park đã đúng ở thời điểm này khi đưa Công Phượng trở lại đội hình xuất phát sau 5 trận dự bị và cầu thủ này lập tức toả sáng.

Ở bàn mở tỷ số phút 24, Công Phượng đón đường chọc khe của Quang Hải và khiến trung vệ Ali Faez của Iraq lúng túng đá phản lưới nhà. Sau đó, Công Phượng tiếp tục tỏa sáng ở bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam".

Về phần mình, sau trận đấu,Công Phượng tỏ ra tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam nhận thất bại ở những phút cuối trận: "Hôm nay, đội chơi rất tốt. Nhưng chúng tôi còn thiếu tập trung ở một số tình huống và cũng không may mắn, nên kết thúc trận đấu với tỷ số bất lợi. Tuy nhiên, điều quan trọng là đội đã chiến đấu hết sức".

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019, ở hai trận kế tiếp, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Iran (12/1) và Yemen (16/1). Công Phượng tỏ ra lạc quan về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam: "Thua trận ra quân cũng không sao, vì chúng tôi vẫn còn hai trận đấu nữa. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để làm nên điều gì đó cho mọi người cũng như đội tuyển Việt Nam".

 

                                                                                            Theo báo Tiền Phong


Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục