Pha lập công ở những phút cuối của cầu thủ vào sân thay người Lê Xuân Tú giúp U22 Việt Nam có được thắng lợi tối thiểu 1-0 trước chủ nhà U22 Campuchia trong trận tranh HCĐ Giải vô địch U22 Đông - Nam Á diễn ra trong chiều 26-2.


 

U22 Việt Nam giành thắng lợi tối thiểu ở trận tranh hạng Ba.

Đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn bước vào trận tranh hạng Ba với bảy sự điều chỉnh trong đội hình so với trận bán kết với U22 Indonesia cách đây ít ngày. Bốn cầu thủ còn lại trong trận thua 0-1 trước đó là trung vệ Văn Đạt, hai tiền vệ Thanh Sơn, Văn Xuân và tiền đạo Đức Nam. Đây cũng là trận đấu mà U22 Việt Nam thử nghiệm chơi với sơ đồ ba trung vệ 3-4-3, từng rất thành công dưới thời HLV Park Hang Seo ở các cấp đội tuyển cao hơn của Việt Nam.

U22 Việt Nam như thường lệ nhập cuộc đầy hứng khởi, nhanh chóng có được thế trận khá lấn lướt trước đối thủ. Trong khi đó, U22 Campuchia lại chủ động chơi lùi sâu, tập trung phòng ngự chắc chắn để chờ đợi thời cơ phản công. Chính lối chơi khó chịu đó khiến các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn gặp nhiều khó khăn để tiếp cận cầu môn cũng như dứt điểm về phía khung thành thủ môn Sammang.

Pha bóng đáng kể nhất trong 45 phút đầu tiên là cú sút vọt xà ngang của tiền vệ CLB SHB Đà Nẵng Bùi Tiến Dụng từ khoảng cách chừng 25 m. 0-0 cũng là tỷ số sau khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ, thế trận có phần "thoáng” hơn khi chủ nhà U22 Campuchia không còn quá tập trung cho mặt trận phòng ngự mà bắt đầu đẩy cao hơn đội hình tìm kiếm cơ hội. Thực tế họ đã có ít nhất hai cơ hội thực sự nguy hiểm, dù vậy thủ thành Eli Nie đều đã chơi tập trung để hoá giải xuất sắc.

Trong thế trận giằng co và không có nhiều khác biệt, chính những điều chỉnh về mặt con người của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đem lại hiệu quả. Lần lượt Thanh Hậu, Bảo Toàn rồi Xuân Tú được vị cựu thuyền trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai tung vào sân.

Chính sự thay đổi cuối cùng Lê Xuân Tú ở những phút cuối đã mang tới bước ngoặt của trận đấu. Vừa vào sân, Xuân Tú có pha đánh đầu lái bóng đẹp mắt sau đường chuyền "dọn cỗ” bên phía cánh trái của đồng đội Văn Xuân ở phút 85.

Ít phút còn lại là không đủ để các cầu thủ U22 Campuchia lật ngược tình thế. Thắng lợi 1-0 là vừa đủ để giúp U22 Việt Nam chiến thắng trong trận tranh hạng Ba, qua đó giành tấm HCĐ Giải vô địch U22 Đông - Nam Á 2019. Đây là kết quả không đúng như mong đợi của đội tuyển, tuy nhiên cũng là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm trước khi bước vào những đấu trường quan trong hơn trong tương lai gần.

 

Theo Báo Nhân Dân

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục