(HBĐT) - Trong cuộc gặp mặt báo chí gần đây, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chia sẻ: Thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), Báo Quân đội nhân dân, Tổng cục thể dục - thể thao, Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam, Tập đoàn Mai Linh đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cuộc đua "Về Điện Biên Phủ - năm 2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân”.

Đây là lần thứ 4 Báo tổ chức cuộc đua này, một sự kiện thể thao truyền thống có uy tín về chuyên môn và mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Qua hoạt động này góp phần tuyên truyền, giáo dục, động viên khí thế của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Thông qua cuộc đua, nhằm thúc đẩy phát triển và cổ vũ phong trào tập luyện, thi đấu môn xe đạp trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ Cuộc đua này, cũng diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ; viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Điện Biên, tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; tổ chức trưng bày ảnh về các cuộc đua xe đạp cúp Báo Quân đội nhân dân những năm qua tại các chặng đua. Nhân dịp này, Ban tổ chức sẽ tặng nhà tình nghĩa và nhiều suất quà có giá trị tới các CCB nguyên là chiến sỹ Điện Biên Phủ, thân nhân của các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và một số địa phương khác. 
Cuộc đua có khoảng 300 người tham gia, trong đó có 60 VĐV nam của 12 đội đua trong nước mạnh nhất hiện nay (Quân đội, Hà Nội, tuyển trẻ Việt Nam, Công ty CP tập đoàn Lộc Trời, Dược DOMESCO Đồng Tháp, BiKeLiFe Đồng Nai. VUS thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hòa Bình, Sơn La) và 2 đội quốc tế là  Philippines và Nhật Bản. Các VĐV sẽ thi đấu với lộ trình đường đua dài hơn 500 km, bắt đầu từ Hà Nội và kết thúc tại thành phố Điện Biên Phủ. Các chặng đua sẽ đi qua các địa danh gắn bó với chiến công của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa như: Quốc lộ 6 (Hòa Bình), Mộc Châu (Sơn La), Đèo Pha Đin, Tuần Giáo, thành phố Điện Biên Phủ… 

Cuộc đua diễn ra từ ngày 1 - 6/5/2019 với 6 chặng đua. Chặng 1 đua quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Chặng 2 được khai mạc vào sáng  2/5 bắt đầu xuất phát tại Cột cờ (Hà Nội) và đích đến là huyện Mai Châu (Hòa Bình) trên lộ trình 130 km. Như vậy, trong quãng đua này, cuộc đua trải một hành trình dài qua các địa phương của Hòa Bình như: Kỳ Sơn, TP Hòa Bình, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu. Để góp phần vào thành công của cuộc đua, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ban tổ chức (BTC) địa phương với sự tham gia của nhiều sở, ngành, địa phương. BTC địa phương đã sớm họp bàn và triển khai nhiệm vụ. Trong đó, nhiều nhiệm vụ đã giao cụ thể cho các đơn vị như: phối hợp chặt chẽ với BTC Trung ương, lên các kế hoạch, phương án và chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh quan môi trường, kịp thời xử lý các tình huống, sự cố. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được BTC tính đến. Các cơ quan như Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh đưa tin, bài trước, trong và sau cuộc đua; đem những thông tin mới nhất của cuộc đua đến với người xem, người đọc. Các huyện, thành phố có các phương án tuyên truyền, cổ động cho cuộc đua; hướng người dân tới các việc làm thiết thực để cuộc đua diễn ra qua tỉnh Hòa Bình an toàn, thành công (như không thả rông, chăn thả gia súc khu vực đoàn đua đi qua, cổ động cho đoàn đua...).

Đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh, Trưởng BTC địa phương cho rằng: Cuộc đua diễn ra trên địa bàn tỉnh cần được bảo đảm an toàn và thành công về nhiều mặt. Việc thực hiện tốt nhiệm vụ cho cuộc đua cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Qua sự kiện thể thao có ý nghĩa này, cũng là dịp để chúng ta giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người; nét bản sắc văn hóa dân tộc và tiềm năng, thế mạnh du lịch Hòa Bình đến với các đoàn đua, cùng du khách gần xa.
             
                                                                                            Bùi Huy

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục