Chiều 9-5, tại trụ sở Báo Nhân Dân, diễn ra buổi họp báo giới thiệu về Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau 2019, do Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, Báo Nhân Dân và Tổng cục Thể dục Thể thao - Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phối hợp tổ chức.


 Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 phát biểu ý kiến tại buổi họp báo.

Sự kiện được tổ chức hướng tới chào mừng 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2019); bên cạnh đó, ban tổ chức cũng mong muốn thông qua giải đấu sẽ góp phần thu hút, khuyến khích và thúc đẩy hơn nữa phong trào bóng bàn phát triển trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Chỉ đạo giải, đánh giá Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân là sự kiện thường niên quan trọng của làng bóng bàn nước nhà, là giải đấu chuyên nghiệp đỉnh cao quốc gia có quy mô tổ chức lớn và uy tín cao về chuyên môn.

"Giải đấu góp phần đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo bóng bàn của các tỉnh, thành phố và ngành. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các VĐV có điều kiện cọ xát, nâng cao chuyên môn và năng lực thi đấu; giúp Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn các tay vợt cho đội tuyển quốc gia dự SEA Games 30 và các giải quốc tế quan trọng trong năm 2019”, đồng chí Quế Đình Nguyên nhấn mạnh.

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 26-5 tại Nhà thi đấu Khánh Hòa (33 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang). So với năm 2018, năm nay ghi nhận sự gia tăng của số lượng VĐV dự giải, với tổng cộng 148 tay vợt tới từ 16 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước như: Công an nhân dân, Hà Nội T&T, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quân đội, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Long An...

 


Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Ở lần thứ 37 được tổ chức, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân sẽ có nhiều nét mới cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức, hứa hẹn đem tới nhiều hấp dẫn cho người hâm mộ. Nếu như ở các nội dung đánh đơn và đồng đội nhiều khả năng sẽ không có nhiều bất ngờ thì sự chú ý của giới chuyên môn đang tập trung vào ba nội dung đánh đôi. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở giải năm nay phải kể đến đương kim vô địch đơn nữ Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) do đang trong quá trình điều trị chấn thương và không thể kịp bình phục để tham dự.

Ngoài những gương mặt kỳ cựu như Nguyễn Anh Tú, Đinh Quang Linh, Đoàn Bá Tuấn Anh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh..., giải năm nay còn thu hút nhiều tay vợt trẻ tài năng như Lê Đình Đức, Bùi Văn Đức, Bùi Ngọc Lan, Phạm Thu Hương,... hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tích và tiềm ẩn nhiều bất ngờ thú vị.

Các VĐV cạnh tranh bảy bộ huy chương ở bảy nội dung thi đấu, gồm đồng đội nam - đồng đội nữ, đơn nam - đơn nữ, đôi nam - đôi nữ và đôi nam nữ. Ngoài ra, sẽ có thêm hai giải triển vọng dành cho hai VĐV nam và nữ trẻ xuất sắc nhất cùng hai tặng thưởng cho địa phương đăng cai tổ chức giải và địa phương tích cực xây dựng phong trào thi đấu bóng bàn; với mục đích khuyến khích các tài năng trẻ và động viên phong trào bóng bàn tại các địa phương.

Cũng trong khuôn khổ buổi họp báo, Tổng trọng tài bộ môn bóng bàn quốc gia Nguyễn Tiến Hùng vui mừng thông báo những quy định mới trong điều luật năm nay. Theo đó, có ba thay đổi đáng chú ý: đường bóng đánh hai lần của các VĐV vẫn được coi là hợp lệ nếu không phải cố ý; chỉnh sửa luật giới hạn thời gian 10 phút của một ván đấu (nếu tổng tỷ số đang là 18 điểm thì sẽ không áp dụng luật); trong khi thi đấu, VĐV vẫn được quyền nhận sự chỉ đạo của HLV (miễn là không làm gián đoạn trận đấu).

Theo trọng tài Nguyễn Tiến Hùng, đây đều là những thay đổi rất đáng mừng trong luật thi đấu cập nhật ở giải năm nay, giúp cho các trận đấu diễn ra liền mạch hơn và ban huấn luyện có thể theo sát, gợi ý và động viên các tay vợt ngay trong trận đấu. Bên cạnh đó, công tác nâng cao chất lượng trọng tài cũng rất đáng ghi nhận khi các trọng tài tham gia điều hành đều phải trải qua đợt kiểm tra, sát hạch để chia làm hai cấp độ.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm vào sáng 18-5 và giải sẽ chính thức được khởi tranh sau đó hai ngày tại Nhà thi đấu Khánh Hòa (33 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang).

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục