(HBĐT) - Ngày 18/5, tại Sân thể thao Uỷ ban nhân dân huyện Lương Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức giải Bóng bàn – Cầu lông – Quần vợt lãnh đạo tỉnh Hòa Bình năm 2019.


Tham dự giải năm nay có hơn 50 VĐV là các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố đại diện cho 26 đơn vị. Các vận động viên tranh tài tổng số 7 bộ huy chương: môn bóng bàn (đơn nam 50 tuổi trở xuống, đơn nam 51 tuổi trở lên, đôi nam); môn cầu lông (đôi nam 50 tuổi trở xuống, đôi nam 51 tuổi trở lên); môn quần vợt (đôi nam 50 tuổi trở xuống và đôi nam 51 tuổi trở lên).

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Sau một buổi sáng thi đấu đầy kịch tính và sôi nổi, Ban tổ chức đã trao cúp và huy chương cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Môn bóng bàn nội dung đơn nam 50 tuổi trở xuống, nhất: Nguyễn Hữu Hiếu (Kỳ Sơn), nhì: Nguyễn Thanh Bình (Cao Phong), ba: Kiều Văn Chính (Mai Châu); nội dung đơn nam 51 tuổi trở lên, nhất: Bùi Văn Tưởng (Báo Hòa Bình), nhì: Lê Trọng Long (Thanh tra tỉnh), ba: Bùi Văn Dùm (Kim Bôi) và Quách Đình Sơn (Lạc Sơn); nội dung đôi nam, nhất: Bùi Văn Tưởng – Lê Trọng Long (Báo Hòa Bình – Thanh tra tỉnh), nhì: Nguyễn Hữu Hiếu – Nguyễn Đức Vụ (Kỳ Sơn), ba: Bùi Văn Dùm – Nguyễn Thanh Bình (Kim Bôi – Cao Phong). 

Môn cầu lông nội dung đôi nam 50 tuổi trở xuống, nhất: Bùi Văn Lịnh – Bùi Văn Kía (Lạc Sơn), nhì: Quách Hương Lam – Nguyễn Văn Quỳnh (Yên Thủy), ba: Lê Chí Huyên – Bùi Văn Tinh (Tân Lạc) và Nguyễn Ngọc Vân – Nguyễn Hồng Liêm (Lạc Thủy); nội dung đôi nam 51 tuổi trở lên, nhất: Hoàng Quốc Trung – Hoàng Văn Tân (LĐLĐ tỉnh-Thành phố Hòa Bình), nhì: Bùi Như Đình – Trần Anh Tuấn (Tân Lạc), ba: Bùi Văn Lưu – Bùi Văn Khâm (Yên Thủy) và Bùi Văn Tinh – Bùi Đức Dị (Tân Lạc).

Môn quần vợt nội dung đôi nam 50 tuổi trở xuống, nhất: Đinh Đức Lân – Nguyễn Hùng Cường (Cao Phong – Đảng ủy khối), nhì: Nguyễn Đức Dũng – Lường Văn Thi (Đà Bắc), ba: Hà Ngọc Tuấn – Bùi Văn Chúc (Ban Dân tộc – Văn phòng HĐND) và Bùi Quốc Việt – Phạm Hồng Hải (Hội Chữ thập đỏ - Bảo Việt); nội dung đôi nam 51 tuổi trở lên, nhất: Hoàng Văn Đức – Phạm Xuân Kiều (Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy – thành phố), nhì: Phạm Thanh Bình – Nguyễn Thanh Thủy (HĐND tỉnh – Sở LĐ-TB&XH), ba: Nguyễn Đình Đua – Đặng Bá Lộc (Lương Sơn – Bưu điện tỉnh).

Một số hình ảnh tại giải:


 Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh trao cúp, huy chương cho các VĐV đoạt giải nội dung quần vợt đôi nam lứa tuổi từ 51 trở lên



  Ban tổ chức trao giải nội dung bóng bàn đôi nam


 Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nội dung đôi nam cầu lông lứa tuổi 50 trở xuống


                  Các VĐV thi đấu nội dung bóng bàn đơn nam lứa tuổi trên 50 


                   Tranh tài nội dung cầu lông đôi nam lứa tuổi dưới 50


Tranh tài nhóm tuổi 51 trở lên trong môn quần vợt


                                                     Linh Nhật


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục