(HBĐT) - Những năm qua, cùng với việc quan tâm đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao quần chúng và các môn thể thao thành tích cao, việc duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc luôn được huyện Tân Lạc quan tâm, thu hút được nhiều người tham gia tập luyện và thi đấu. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong huyện.

Trao đổi với chúng tôi, anh Bùi Văn Viện, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc cho biết: Nhiều năm nay, phong trào tập luyện các môn thể thao dân tộc trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi và đạt được những thành tích cao trong các giải thi đấu của tỉnh. Tại Giải Bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy tỉnh năm 2019 được tổ chức tại huyện Tân Lạc, huyện có 70 vận động viên (VĐV) tiêu biểu tham gia thi đấu các nội dung, kết quả giành giải nhất toàn đoàn với 12 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 11 huy chương đồng ở các nội dung thi đấu. Trong đó, riêng môn bắn nỏ giành được 8 huy chương vàng. Những thành tích các VĐV huyện Tân Lạc đạt được đã thể hiện chất lượng chuyên môn của VĐV ngày càng được nâng lên rõ rệt. Qua đó, cho thấy sự quan tâm đầu tư phát triển thể thao quần chúng, thể thao dân tộc của huyện đã thực sự có kết quả.

Tham gia thi đấu Giải Bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy tỉnh năm nay, ngoài những VĐV kỳ cựu, có kinh nghiệm tập luyện, thi đấu và đạt nhiều thành tích cao tại các giải của huyện, của tỉnh như VĐV môn đẩy gậy Bùi Văn Huynh (xã Ngổ Luông); các VĐV: Bùi Thị Mùi (xã Địch Giáo), Bùi Ngọc Oanh (xã Quy Hậu), Bùi Văn Tính (thị trấn Mường Khến) môn bắn nỏ… còn có sự tham gia của nhiều lớp VĐV trẻ như Bùi Thị Thu Thảo (Thanh Hối), Bùi Ngọc Oanh (xã Quy Hậu), Bùi Thị Hương Giang (xã Mãn Đức) môn bắn nỏ…, đây là lực lượng VĐV kế cận để huyện lựa chọn, bồi dưỡng tham gia thi đấu tại các giải tỉnh.

Là một trong những VĐV tiêu biểu ở môn bắn nỏ thường xuyên được vào đội tuyển của huyện tham gia thi đấu đạt thứ hạng cao tại các giải bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy do tỉnh tổ chức, VĐV Bùi Văn Tính (thị trấn Mường Khến) chia sẻ: Để có được thành tích cao ở bộ môn này, các VĐV phải thường xuyên luyện tập và tích cực tham gia các giải thể thao của xã, huyện tổ chức. Qua các giải đấu giúp các VĐV được cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, sự tập trung cao và tự mình khắc phục những hạn chế để có được kết quả thi đấu tốt nhất.

Có thể nói, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co là các môn thể thao thế mạnh của huyện và nhiều năm liền giành được thứ hạng cao tại các giải của tỉnh. Phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao tại các địa phương được duy trì thường xuyên, nhất là các môn thể thao dân tộc, bóng chuyền… Hàng năm, ngoài các giải thể thao do huyện tổ chức, vào dịp kỷ niệm hay ngày lễ, các cụm xã đều tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thi đấu thể thao. Đây cũng là hoạt động thu hút được đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia thi đấu và cổ vũ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Bùi Văn Viện, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện cho biết thêm: Phong trào thể thao dân tộc trên địa bàn huyện được khơi dậy từ hoạt động thi đấu thể thao tại cơ sở, trong những ngày lễ, Tết, ngày hội. Để tiếp tục duy trì và phát triển thể thao dân tộc ở các địa phương, hàng năm, bên cạnh việc mở lớp tập huấn, ngay tại câu lạc bộ, các VĐV thành tích cao cũng thường xuyên trao đổi, hướng dẫn kỹ thuật cho nhau. Huyện tăng cường tổ chức giải thể thao ở cơ sở, đưa các môn thể thao dân tộc vào nội dung thi đấu, qua đó nhằm phát hiện và đào tạo các VĐV trẻ tiềm năng cho huyện để tham dự các giải thi đấu của tỉnh. Đồng thời, giúp người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc.

Hồng Ngọc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục