Có lợi thế từng thắng U18 Malaysia ở trận khai mạc, lại chuẩn bị gặp U18 Thái Lan đã sớm bị loại nên cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cùng U18 Úc vào bán kết là rất lớn

Ở trận đấu gặp U18 Singapore tại lượt trận thứ 3 bảng B Giải Bóng đá U18 Đông Nam Á - Cúp Next Media 2019 diễn ra chiều 11-8 trên sân Bình Dương, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trong một trận đấu mà đối thủ chỉ còn đi bộ trong 20 phút cuối trận.

Ba bàn thắng của Mạnh Quỳnh, Nguyên Hoàng và Kim Nhật dường như không phản ánh hết sự áp đảo của U18 Việt Nam trước đối thủ Singapore chỉ đủ sức thi đấu khoảng 70 phút. Điều này khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối vì nếu chắt chiu số cơ hội tạo được, U18 Việt Nam đã có thể thắng rất đậm ở lượt trận này để chiếm ưu thế về hiệu số bàn thắng/bại. Hiện thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có hiệu số thắng/bại là +1 (5/4), trong khi Malaysia là +4 (5/1).


Niềm vui của U18 Việt Nam sau khi đánh bại U18 Singapore 3-0 để nắm cơ hội lớn cùng với Úc vào bán kết. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, một trận đấu đáng chú ý khác giữa U18 Úc và U18 Thái Lan đã kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về đội bóng trẻ xứ sở chuột túi. U18 Thái Lan đã bất ngờ chơi rất hay trước đối thủ rất mạnh là U18 Úc ở phân nửa thời gian của trận đấu nhưng các chân sút bên phía U18 Thái Lan đã bỏ lỡ những cơ hội mở tỉ số mười mươi. Trong khi đó, U18 Úc chỉ cần một vài tình huống ép sân đã có thể ghi 3 bàn để tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng B.

Như vậy, sau 3 lượt trận, U18 Úc độc chiếm vị trí đầu bảng B với 9 điểm, tràn trề cơ hội vào bán kết với tư cách nhất bảng. Trong khi đó, cuộc đua giành vé vào bán kết sẽ chỉ còn là chuyện riêng của U18 Việt Nam và Malaysia. Hiện tại, sau 3 lượt trận, U18 Malaysia tạm thời vẫn xếp trên U18 Việt Nam nhờ giành chiến thắng 3-0 trước U18 Campuchia, qua đó cùng có 6 điểm với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhưng lại sở hữu hiệu số phụ tốt hơn là +4 (5/1).

Ngày 13-8, U18 Việt Nam sẽ quyết đấu U18 Thái Lan, trong khi U18 Malaysia cũng buộc phải thắng U18 Úc để nuôi tiếp hy vọng cạnh tranh một trong 2 vé vào bán kết. Lợi thế dễ thấy nhất của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chính là U18 Thái Lan mới chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt trận, không còn hy vọng vào bán kết. Trong khi đó, với sức mạnh vượt trội, U18 Úc chắc chắn muốn sớm giải quyết tấm vé đầu tiên vào bán kết để các cầu thủ dự bị có thể được ra sân ở lượt trận cuối với Singapore. Do vậy, U18 Malaysia dù thể hiện được phong độ rất tốt kể từ đầu giải nhưng khó làm nên chuyện trước U18 Úc.

TheoNld.com.vn

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục