(HBĐT) - Trong những năm gần đây, được sự quan tâm, chú trọng của cấp ủy, chính quyền nên phong trào thể thao của xã Bình Sơn (Kim Bôi) đã phát triển, ngày càng lan tỏa rộng khắp đến từng thôn xóm, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều bộ môn khác nhau. Giờ đây, thể thao đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.



Đội bóng chuyền nữ xã Bình Sơn (bên phải) tham gia thi đấu tại Lễ hội Mường Động (Kim Bôi) năm 2019.

Phong trào tập luyện TDTT ở xã Bình Sơn chủ yếu tập trung ở những môn thể thao dễ chơi, ít tốn kém, không yêu cầu cao về sân bãi tập luyện như bóng chuyền, bóng đá, dưỡng sinh, đi bộ… Vào mỗi buổi chiều tối hoặc sáng sớm, tại sân tập thể thao của các xóm dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân hăng say tập luyện TDTT. Tùy theo từng lứa tuổi, sở thích, mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện. Thanh niên chơi bóng chuyền cứng, bóng đá, cầu lông; người cao tuổi đi bộ nhẹ nhàng hoặc dưỡng sinh.

Để thúc đẩy sự phát triển của phong trào TDTT, cấp ủy, chính quyền xã có những hoạt động cụ thể nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thông qua việc tổ chức giải thể thao nhân ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm. Trong đó, một số giải đã trở thành truyền thống hàng năm như: giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm ngày 26/3, 8/3… Thông qua giải phát hiện các vận động viên (VĐV) trẻ, có triển vọng như Bùi Thị Bình (giải ba môn đẩy gậy Giải Bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy huyện Kim Bôi năm 2019)...

Hiện, toàn xã có 4 sân chơi thể thao, nhưng đều không đạt tiêu chuẩn và chưa đủ để phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân. Vì thế, nhân dân ở các xóm đã tạo những sân chơi tự phát để tập luyện. Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho tập luyện còn nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến đam mê thể thao của mọi người. Đến nay, toàn xã có trên 1.300 người thường xuyên tham gia tập luyện TDTT, 309 gia đình thể thao; 11 câu lạc bộ (CLB) thể thao, gồm: 2 CLB bóng chuyền cứng, 4 CLB bóng đá, 1 CLB cầu lông, 4 CLB dưỡng sinh của người cao tuổi, 12 đội bóng chuyền hơi.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tập luyện các môn thể thao quần chúng, các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, ném còn được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để người dân tập luyện, thi đấu. Việc tập luyện các môn thể thao dân tộc còn góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những nét giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, phong trào thể thao trên địa bàn xã còn những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động TDTT chưa đảm bảo, kinh phí hoạt động chưa nhiều. Lĩnh vực thể thao ở cơ sở do cán bộ văn hóa phụ trách, chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động thể thao... Đồng chí Bùi Đình Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết: Khắc phục những khó khăn, hàng năm, xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các giải thể thao. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, là nơi giao lưu bổ ích giữa các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng tình đoàn kết, thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương, hạn chế các tai, tệ nạn xã hội. 

Linh Nhật

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục