Ngày mai, 26-9, tại khách sạn Rama Gardens (TP Bangkok, Thái-lan), Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020, gồm tổng cộng 16 đội tuyển U23 xuất sắc nhất châu lục hiện tại, hứa hẹn tạo nên những trận đấu gay cấn và hấp dẫn.


 

Các đội tuyển sẽ góp mặt tại VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu năm tới tại Thái-lan.

Theo phân loại nhóm hạt giống VCK U23 châu Á, tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 và đứng đầu bảng A do đang là đương kim á quân châu lục. Nhóm hạt giống số 1 này còn có nhà đương kim vô địch U23 Uzbekistan, tuyển U23 Qatar và chủ nhà U23 Thái-lan.

Trong khi đó, nhóm 2 có sự góp mặt của các đại diện bóng đá hàng đầu châu lục đông dân nhất hành tinh, gồm U23 Nhật Bản, U23 Iraq, U23 Hàn Quốc và U23 CHDCND Triều Tiên. Tiếp đến là nhóm hạt giống số 3, gồm U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan và U23 A-rập Xê-út. Nhóm hạt giống cuối cùng cũng gồm bốn đội tuyển là U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE và U23 Bahrain.

Có thể thấy, tuy được xếp ở nhóm hạt giống số 1, tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn không tránh khỏi nguy cơ có thể rơi vào bảng đấu khó, với những đội bóng rất mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản (nhóm 2); A-rập Xê-út, Australia (nhóm 3) hay Iran, UAE (nhóm 4).

Theo các chuyên gia, kể cả trường hợp "dễ thở” nhất là khi lá thăm may rủi đưa tuyển U23 Việt Nam đụng độ những đối thủ được coi là thuận lợi nhất như CHDCND Triều Tiên (nhóm 2), Trung Quốc (nhóm 3) và Bahrain (nhóm 4) thì cuộc cạnh tranh cho những tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out vẫn rất khốc liệt.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ gồm bốn bảng đấu (bốn đội/bảng), các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành suất vào thi đấu tứ kết. Ngoài ra, bốn đội tuyển lọt vào tới bán kết giải đấu này cũng nghiễm nhiên đoạt những tấm vé trực tiếp dự môn bóng đá nam tại Olympic sẽ được tổ chức vào mùa hè năm 2020 tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Cũng theo thông báo của ban tổ chức, VCK U23 châu Á 2020 vẫn sẽ được diễn ra theo đúng tiến độ tại Thái-lan. Qua đợt kiểm tra và khảo sát mới đây, AFC đã đưa ra quyết định về địa điểm sẽ diễn ra các trận đấu, gồm các sân vận động: Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).

VCK U23 châu Á 2020 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 8-1 đến 26-2-2020.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục