(HBĐT) - Ngày 6/10, Giải Vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 33 kết thúc với nội dung thi đấu 160 km xuất phát đồng hành nam cá nhân và đồng đội. Các tay đua phải đi qua 16 vòng từ đường Trương Hái Siêu đến gần bến xe Bình An và quay về.


Kết quả, nội dung xuất phát đồng hành nam đồng đội, giải nhất thuộc về đội Đồng Nai;nhì: đội Đồng Tháp;ba: đội thành phố Hồ Chí Minh. Về cá nhân nội dung 160km xuất phát đồng hành nam,giải nhất: VĐV Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội; nhì: Nguyễn Tấn Hoài, đoàn Đồng Tháp;ba: Nguyễn Minh Hiệp, đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, qua 7 ngày thi đấu với 18 nội dung cá nhân và đồng đội, Giải Vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 33 đã hoàn thành các nội dung và thành công tốt đẹp. Về nội dung đồng đội:đoàn An Giang đạt 3 HCV, 2 HCB;đoàn Đồng Tháp đạt 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ; đoàn Bình Dương đạt 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ; đoàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 1HCV, 1 HCB và 4 HCĐ;đoàn Đồng Nai đạt 1 HCV; đoàn Hà Nội đạt 1 HCB;đoàn Quân Đội đạt 1 HCĐ.


Ban tổ chức giải trao giải đồng đội cho đoàn đạt giải nội dung 160km xuất phát đồng hành nam.



Các vận động viên thi đấu nước rút ở những vòng cuối.

Đối với nội dung cá nhân, VĐVnữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật, đoàn An Giang đạt 3 HCV ở nội dung tính điểm nữ 30km, 30km tính giờ cá nhân nữ và 500m tốc độ nữ. VĐV nam Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội đạt 3 HCV với nội dung 40km tính điểm nam, 40km tính giờ cá nhân nam và 160km xuất phát đồng hành nam.

 

Việt Lâm


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục