Đoàn thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Phi-li-pin dự SEA Games 30-2019 vào ngày 26-11 với mục tiêu lọt vào tốp ba đoàn dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích với tối thiểu 65 Huy chương vàng (HCV).


Đội tuyển U22 Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trước khi sang Phi-li-pin dự SEA Games 30.

Nhiều khó khăn cho thể thao Việt Nam

Ngoài nước chủ nhà Phi-li-pin và Thái-lan nhiều khả năng sẽ giành hai vị trí cao nhất, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các đoàn: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po. Theo giới chuyên môn, đối thủ chính của Việt Nam chính là In-đô-nê-xi-a bởi thể thao nước này vừa đoạt tới 31 HCV tại ASIAD 2018.

Bên cạnh việc phấn đấu đứng trong tốp ba đoàn dẫn đầu, mục tiêu quan trọng của thể thao Việt Nam là giành hai HCV môn bóng đá nam và bóng đá nữ. Điền kinh vẫn là môn chủ lực của thể thao Việt Nam, nhưng việc nước chủ nhà SEA Games 30 đã nhập tịch hai VĐV từ Mỹ khiến "Nữ hoàng tốc độ” Tú Chinh khó bảo vệ hai tấm HCV cự ly 100m và 200m nữ. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, thể thao Việt Nam vẫn đủ sức giành khoảng 13 HCV điền kinh. Về bơi, "kình ngư” Ánh Viên trở lại đấu trường SEA Games cũng được kỳ vọng giành khoảng tám HCV. Ở kỳ đại hội này, nước chủ nhà đã đưa vào thi đấu 14 nội dung ở môn vật cũng là cơ hội để các đô vật Việt Nam gặt hái huy chương, song đây là môn quyết định bởi cảm tính của trọng tài, cho nên cũng rất khó khăn cho các đô vật nước ta.

U22 Việt Nam lên đường sang Phi-li-pin

Chiều 22-11, đội tuyển U22 Việt Nam đã rời TP Hồ Chí Minh lên đường sang Phi-li-pin dự SEA Games 30-2019. Trước đó, HLV Pắc Hang-xo đã công bố danh sách chính thức 20 cầu thủ đội tuyển bao gồm: Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng); Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu (Hi-ren-ven), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Đỗ Thanh Thịnh, Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Thái Quý (Hà Nội), Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa); Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng). Tiền vệ Quang Hải được HLV Pắc Hang-xo tin tưởng trao trọng trách đội trưởng.

Toàn đội U22 Việt Nam sẽ đóng quân tại khách sạn Jen Manila, cách sân vận động Ri-dan Mê-mô-rơn 1 km, nơi đội bóng thi đấu trận ra quân bảng B với U22 Bru-nây. Tuy nhiên, ở các trận đấu còn lại, U22 Việt Nam sẽ phải di chuyển khá xa để tới sân Bi-nan Xta-đi-um cách đó 36 km trong tình trạng giao thông của Ma-ni-la thường xuyên ùn tắc. Đây là khó khăn cho U22 Việt Nam, tác động không nhỏ đến thể lực, nhất là khi đội phải thi đấu với mật độ hai ngày/trận ở vòng bảng. Các cầu thủ trẻ nước ta cũng gặp trở ngại lớn là sân tập do ban tổ chức nước chủ nhà vẫn chưa công bố, khiến thầy trò HLV Pắc Hang-xo khá bị động trong việc tìm thuê các sân tập khác, trong khi sân tập cỏ nhân tạo tại Ma-ni-la lại rất ít.

Bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch

Cũng trong chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã cùng lên đường với đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 30-2019 từ TP Hồ Chí Minh. Sau chuyến tập huấn mười ngày tại Nhật Bản và hai ngày tại TP Hồ Chí Minh, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức của đội tuyển, bao gồm: Thủ môn: Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh; Hậu vệ: Trần Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Liễu, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến; Tiền vệ: Tuyết Dung, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Phương Thảo, Trần Nguyễn Bảo Châu, Hoàng Thị Loan, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My; Tiền đạo: Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến.

Trả lời báo chí trước giờ lên đường, HLV Mai Đức Chung cho biết: Tôi hài lòng về tinh thần tập luyện, thi đấu và thể lực rất tốt của các cầu thủ. Điều quan trọng là không có cầu thủ nào bị chấn thương. Toàn đội đã sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch”. Sang Phi-li-pin, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng sẽ phải nhanh chóng tìm sân tập cỏ nhân tạo để làm quen và thích ứng nhanh chóng với mặt sân này.


                                           TheoNhandan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục