Hòa U23 Jordan ở lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Dù vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có rất nhiều cơ hội đi tiếp.


Một pha bóng trong trận U23 Việt Nam hòa Jordan - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau lượt trận thứ 2, U23 UAE đang dẫn đầu với 4 điểm. Xếp thứ 2 là Jordan, có cùng 4 điểm nhưng kém UAE hiệu số (+1 so với +2). U23 Việt Nam có trong tay 2 điểm, đứng thứ ba. U23 Triều Tiên chưa có điểm nào, đứng cuối bảng và bị loại.

Ở lượt trận cuối bảng D Giải U23 châu Á 2020 diễn ra ngày 16-1, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Triều Tiên còn UAE đụng độ Jordan.

U23 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu:

-Thắng U23 Triều Tiên, và trận U23 Jordan gặp UAE có kết quả thắng thua.

Khi đó, U23 Việt Nam sẽ có 5 điểm, còn 1 trong 2 đội UAE hoặc Jordan sẽ có 7 điểm. Với kết quả này, U23 Việt Nam sẽ vào vòng trong với vị trí nhì bảng.

-Thắng U23 Triều Tiên hai bàn cách biệt, đồng thời U23 Jordan hòa UAE 0-0.


Bảng xếp hạng bảng D - Đồ họa: AN BÌNH

Theo qui định của AFC, tại Giải U23 châu Á 2020, thành tích đối đầu sẽ được tính đến đầu tiên nếu các đội bằng điểm với nhau (chỉ tính giữa các đội bằng điểm là UAE, Việt Nam và Jordan).

Nếu trường hợp trên xảy ra, cả ba đội U23 UAE, Việt Nam và Jordan sẽ có cùng 5 điểm và bằng nhau về hiệu số đối đầu. 

Lúc này, hiệu số bàn thắng của toàn bảng đấu sẽ được tính đến và U23 Việt Nam cũng như UAE sẽ có hiệu số bàn thắng tốt hơn Jordan.

-U23 Việt Nam thắng Triều Tiên cách biệt 1 bàn nhưng tỉ số từ 3-2 trở lên còn UAE và Jordan hòa nhau 0-0. Khi đó, U23 UAE, Việt Nam và Jordan sẽ có cùng 5 điểm và bằng nhau về hiệu số đối đầu.

Lúc này, hiệu số bàn thắng của toàn bảng đấu sẽ được tính đến. U23 UAE nhất bảng (có hiệu số +2). U23 Việt Nam và U23 Jordan có cùng hiệu số +1 nhưng U23 Việt Nam sẽ xếp nhì bảng vì hơn số bàn thắng.

U23 Việt Nam sẽ dừng bước nếu:

-U23 UAE và Jordan hòa nhau có bàn thắng. Khi đó, U23 Việt Nam có thắng Triều Tiên bằng bất cứ tỉ số nào cũng sẽ bị loại bởi thành tích đối đầu của Việt Nam là kém nhất trong số ba đội. Cụ thể, U23 Jordan và UAE có 1 bàn thắng còn U23 Việt Nam thì không.

-Nếu U23 Việt Nam thắng Triều Tiên 1-0 trong khi UAE và Jordan hòa 0-0, U23 Việt Nam sẽ bị loại do ghi ít bàn hơn Jordan (1 so với 2). 

-Nếu trường hợp U23 Việt Nam thắng Triều Tiên 2-1 còn U23 UAE và Jordan hòa nhau 0-0, Jordan và Việt Nam bằng nhau về mọi chỉ số. Khi đó, điểm fair-play sẽ được tính đến.

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam có 2 thẻ vàng, còn Jordan nhận 3 thẻ. 

-Việt Nam thua hoặc hòa Triều Tiên. 


                                    Theo Tuoitre

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục