(HBĐT) - Năm 2020, Sở VH-TT&DL tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng... Các hoạt động TDTT được tổ chức với nhiều hình thức như: Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh; phối hợp Ủy ban Olympic Việt Nam và các sở, ngành, địa phương tổ chức Ngày Olympic trẻ em năm 2020 tại tỉnh Hòa Bình; giải Vô địch Bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy tỉnh; giải Bóng bàn - cầu lông các lứa tuổi tỉnh năm 2020…      


Huyện đoàn Cao Phong tổ chức giao lưu bóng đá giữa cán bộ và đoàn viên thanh niên chào mừng Quốc khánh 2/9/2020.

 6 tháng đầu năm, các huyện, thành phố, xã đã tổ chức được 114 giải thể thao, thu hút gần 10.000 lượt vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu, được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Các đơn vị, địa phương luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên thể thao để tổ chức các hoạt động TDTT tại cơ sở thật sự chất lượng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân. Trên 80 câu lạc bộ thể thao cơ sở duy trì hoạt động thường xuyên, nhiều nhất là môn bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, điền kinh, đẩy gậy, bắn nỏ… Số người tập luyện TDTT thường xuyên tăng dần qua các năm, bên cạnh những môn thể thao truyền thống, các môn thể thao hiện đại dần chiếm được vị thế trong hoạt động TDTT quần chúng. Tùy theo từng độ tuổi, sở thích, mỗi người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày.

Song song với đó, công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động được các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh. Nhờ đó, ý thức tập luyện TDTT để bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao, năm 2019, số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 32,2%, số hộ gia đình thể thao đạt 24,5%.

Bên cạnh những điểm nổi bật, phong trào TDTT của tỉnh cũng gặp một số khó khăn: cơ sở vật chất, các thiết chế thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu tập luyện, tổ chức các hoạt động TDTT, đặc biệt là đăng cai các giải thể thao khu vực và toàn quốc; chất lượng một số giải thể thao chưa cao...

Để góp phần khắc phục những khó khăn, Sở VH-TT&DL đã tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố huy động các tổ chức, doanh nghiệp tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tài trợ kinh phí cho các hoạt động TDTT từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh có tổng số 29 công trình thể thao có khán đài, bao gồm sân vận động, nhà thi đấu, các sân thể thao chuyên môn; 1.503 công trình thể thao không có khán đài. Các thiết chế văn hóa, thể thao, trang thiết bị đã đáp ứng được một phần nhu cầu tập luyện TDTT thường xuyên của Nhân dân. Ngoài ra, phong trào TDTT trong trường học cũng được chú trọng, 100% trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất; 100% học sinh, sinh viên thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa; 76% tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia tập luyện thể dục, thể thao ngoại khóa. TDTT trong lực lượng vũ trang trở thành hoạt động được duy trì thường xuyên của đông đảo cán bộ, chiến sỹ, thu hút 95% chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên, có 98% cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực.

Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: "Thời gian qua, phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Qua đó khuyến khích, động viên Nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT, hình thành thói quen, lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư…”.


 Linh Nhật       

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục