Chiều 15-10, trận chung kết Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Tranh Cúp Yamaha 2020 do Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng đăng cai tổ chức, đã diễn ra trên sân Vinh giữa đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An và đội Haduwaco Hải Dương.


Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An lần thứ 8 vô địch U13 toàn quốc.

 

Với thực lực vượt trội, đội chủ nhà đã giành thắng lợi áp đảo 4-0 để giành ngôi vô địch lần thứ ba liên tiếp và là lần thứ tám.

Phút thứ 16, từ tình tình huống đá phạt cố định của Vương Văn Tùng bên đội Sông Lam Nghệ An, thủ môn Anh Chiến bên phía Hải Dương lóng ngóng đưa bóng bay vào lưới, giúp đội chủ nhà sớm vượt lên dẫn trước. Ít phút sau, tiền đạo của đội U13 Sông Lam Nghệ An là Trần Quốc Hòa (10) ghi bàn thắng thứ 7 của mình bằng cú sút quyết đoán khi đối mặt thủ môn đội khách. Trong hiệp một, Vương Quốc Dũng đã nới rộng cách biệt lên 3-0 cho đội bóng miền trung.

Sang hiệp 2, U13 Haduwaco Hải Dương vẫn liên tục chịu sức ép từ phía các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chơi rất thoải mái. Hậu vệ Trần Công Đạt đánh đầu ấn định chiến thắng 4-0, mang về ngôi vô địch xứng đáng cho bóng đá trẻ xứ Nghệ.

Đội Nghệ An còn thâu tóm cả các danh hiệu cá nhân, tiền đạo Trần Quốc Hòa giành cả giải Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất;  Nguyễn Bảo Ngọc đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.

Các giải thưởng tại vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020

Đội vô địch: Sông Lam Nghệ An

Đội giải nhì: Haduwaco Hải Dương

Đội giải ba : Hà Nội, Juventus Việt Nam

TheoNhanDan


 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục