(HBĐT) - Giải Vô địch bóng đá 7 người của xã Vân Sơn (Tân Lạc) được tổ chức vào trung tuần tháng 9 vừa qua, tại sân vận động luôn chật kín khán giả đến cổ vũ, chứng kiến những trận thi đấu quyết liệt, hấp dẫn. Phong trào thể thao quần chúng thực sự tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư, gắn kết mọi người lại gần nhau hơn. Qua đó, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu.


Một trận thi đấu tại Giải Vô địch bóng đá 7 người xã Vân Sơn (Tân Lạc).

Giải Vô địch bóng đá 7 người xã Vân Sơn thu hút 18 đội bóng trên địa bàn tham gia, thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm, lựa chọn các đội có số điểm cao vào vòng bán kết, chung kết. Trải qua hơn 1 tuần thi đấu, các vận động viên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ với những pha làm bàn đẹp mắt. Đồng thời, qua giải nhằm tuyển chọn các vận động viên tài năng để bồi dưỡng, tham dự các giải của huyện, tỉnh tổ chức. 

Anh Bùi Văn Thắng, xóm Hò phấn khởi chia sẻ: "Ngay sau khi có kế hoạch tổ chức giải, đội bóng của xóm đã lên kế hoạch tập luyện nhằm nâng cao thể lực, chiến thuật với mục đích giành thứ hạng cao. Giải đấu là sân chơi bổ ích quy tụ những người yêu và đam mê trái bóng trên địa bàn xã; tăng tính đoàn kết, giao lưu học hỏi, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội. Chúng tôi mong muốn sẽ có thật nhiều giải đấu như vậy để người dân có chung niềm đam mê thể thao được giao lưu, cọ xát”. 

Xã Vân Sơn hiện có trên 5.000 nhân khẩu, 1.189 hộ, sinh sống tại 17 xóm. Thời gian qua, phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn xã đã hình thành thói quen, nề nếp. Theo rà soát, số lượng người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt gần 30%. Từ đó, phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh, nâng cao nhận thức của người dân trong việc rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe. Các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền hơi… thu hút đông đảo người dân tham gia. Tại các xóm đã thành lập được tổ, nhóm để xây dựng nguồn quỹ mua  bóng, lưới. Bên cạnh đó, các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh mảng, đánh cù cũng duy trì tập luyện trước các giải đấu. 

Theo thống kê, toàn xã hiện có trên 20 sân bóng chuyền các loại, 6 sân bóng đá… Nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, xã đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực rèn luyện thân thể  nâng cao sức khỏe. Duy trì tổ chức từ 3 - 4 giải thi đấu trong năm vào các dịp lễ, Tết, tạo sân chơi bổ ích cho Nhân dân. Thường xuyên giao lưu, thi đấu cọ xát với các xã vùng lân cận. Hỗ trợ kinh phí tu sửa hệ thống sân bãi, cơ sở vật chất phục vụ việc luyện tập, thi đấu. 
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là toàn bộ sân chơi tại các xóm hiện chưa được bê tông hóa, vào mùa mưa sân lầy lội, không đáp ứng nhu cầu tập luyện. Ngoài ra, do địa hình xã nằm ở vùng cao, mùa đông thường xảy ra tình trạng sương mù dày đặc, hệ thống chiếu sáng không có nên việc duy trì luyện tập thể thao vào mùa đông gặp rất nhiều khó khăn. 

Đồng chí Bùi Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Trong những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn xã phát triển mạnh, thế mạnh là các môn thể thao dân tộc. Trung bình mỗi năm duy trì cung cấp cho các đội tuyển của huyện khoảng 10 vận động viên. Để tiếp tục thúc đẩy phong trào TDTT phát triển rộng khắp, cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực rèn luyện thân thể nhằm nâng cao sức khỏe, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh. Tập trung nâng cao chất lượng các môn thể thao thế mạnh để giành thứ hạng cao tại các giải đấu. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển, lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

      
Đức Anh

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục