Cụ ông Ezzeldin Bahader được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là cầu thủ lớn tuổi nhất trong bóng đá khi ra sân ở tuổi 74.


Ông Ezzeldin Bahader được công nhận là cầu thủ già nhất trong thế giới bóng đá. Ảnh:DM

Người đàn ông 74 tuổi người Ai Cập này đã quyết định lập kỷ lục vào đầu năm nay, tuy nhiên nỗ lực của ông Ezzeldin Bahader đã bị chặn đứng bởi dịch COVID-19 khi mà giải bóng đá của Ai Cập phải tạm dừng.

Đến nay, ông Ezzeldin Bahader đã thực hiện được mục tiêu của mình khi ra sân trong màu áo CLB October 6 ở trận gặp El Ayat Sports tại giải hạng Ba của Ai Cập vào hôm thứ Bảy tuần trước. Với việc thi đấu ở trận đấu trên, Ezzeldin Bahader đã xác lập kỷ lục cầu thủ già nhất thế giới.

Ezzeldin Bahader được yêu cầu thi đấu 2 trận chuyên nghiệp để xác lập kỷ lục. Theo kế hoạch ban đầu, Ezzeldin Bahader sẽ phá vỡ kỷ lục vào ngày 21/3, khi ông đá trận thứ 2. Tuy nhiên trận đấu này đã bị hoãn lại vì dịch COVID-19.

Phải tới thứ Bảy tuần trước, Ezzeldin Bahader mới thực hiện được mong muốn của mình. Ezzeldin Bahader đã đá hỏng 1 quả 11m trong trận thua 2 - 3 của October 6. Mặc dù vậy, gia đình của Ezzeldin Bahader vẫn cổ vũ nhiệt liệt cho ông, đặc biệt là những người cháu.

"Tôi đã mơ có thể phá kỷ lục của mình thêm 1 lần nữa, để khiến cho kỷ lục trở nên khó bị phá vỡ hơn”, Ezzeldin Bahader phát biểu sau khi phá vỡ kỷ lục ra sân ở tuổi 73 của cầu thủ Isaak Hayik.

Ezzeldin Bahader sẽ bước sang tuổi 75 vào ngày 5/11 tới. Ông vẫn có thể phá kỷ lục của chính mình. Tuy nhiên Ezzeldin Bahader sẽ phải tìm đội bóng mới bởi sau trận đấu trên, hợp đồng của ông và CLB October 6 đã kết thúc.

Ezzeldin Bahader có tới 4 người con và 1 đàn cháu nhỏ. Ông đã gia nhập CLB October 6 vào tháng Giêng năm nay và đá trận ra mắt vào tháng Ba, ở trận hoà 1 - 1 trước Genius.

"Tôi đã trở thành cầu thủ già nhất thế giới ghi bàn ở một trận đấu chính thức. Đây là điều mà tôi đã đạt được trong những phút cuối của trận đấu. Trước đó tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể làm được. Tôi đã bị chấn thương và những gì tôi muốn là đá trọn 90 phút và chơi trận kế tiếp”, ông Ezzeldin Bahader phát biểu sau trận đấu.

Ai Cập cũng đang là nước nắm giữ kỷ lục về cầu thủ già nhất góp mặt ở World Cup. Thủ môn Essam El Hadary đã vượt qua kỷ lục của Faryd Mondragon (Colombia) khi ông tham dự World Cup 2018 ở tuổi 45.

      Theo Thể thao và văn hóa

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục