(HBĐT) - Lớp Karate, trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh – nơi đào tạo chuyên sâu về môn võ Karate, cũng là nơi đào tạo, huấn luyện những vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao cho tỉnh. Bên cạnh công tác đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, hiện nay phong trào tập luyện Karate tại các địa phương đã ngày càng trở nên phổ biến. Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng các câu lạc bộ (CLB) cũng như trình độ, chất lượng của các võ sinh chính là những minh chứng rõ nét. Qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng, đồng thời đào tạo được nguồn những VĐV trẻ, triển vọng cho lực lượng thể thao của tỉnh.


Các võ sinh thi đấu tại Giải Cúp các câu lạc bộ Karate tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ III, năm 2020.

Theo rà soát của Liên đoàn Karatedo tỉnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 26 CLB với gần 1.000 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên và tích cực. Trong đó không thể không nhắc đến một số CLB Karatedo như: CLB huyện Lương Sơn, CLB Quang Trung (Tân Lạc), CLB trường PT DTNT THCS&THPT Tân Lạc, CLB Nhà văn hoá huyện Lạc Sơn, CLB trường PT DTNT THCS&THPT Lạc Thuỷ, CLB Võ đường Công Minh (TP Hoà Bình)… Đa phần các CLB Karatedo được thành lập và hoạt động dưới hình thức xã hội hoá nên còn nhiều khó khăn. Để việc huấn luyện đạt hiệu quả, đội ngũ huấn luyện viên (HLV) được đào tạo bài bản không ngừng trau dồi, bồi dưỡng chuyên môn, kinh nghiệm, thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện, xây dựng giáo trình phù hợp với từng đối tượng.

Thành lập và phát triển từ năm 2017, Liên đoàn Karatedo tỉnh là một tổ chức xã hội được UBND tỉnh cho phép hoạt động. Để giữ lửa phong trào, hàng năm, Liên đoàn đều tổ chức một số giải đấu và kỳ thi thăng đẳng quốc gia. Đến nay, giải Cúp các CLB Karate tỉnh Hoà Bình mở rộng chính là một trong những hoạt động tạo được dấu ấn đậm nét của phong trào Karatedo tỉnh. Tuy mới chỉ được tổ chức từ năm 2017, nhưng giải đấu dần khẳng định vai trò quan trọng khi số lượng võ sinh tham gia và các nội dung thi đấu ngày càng tăng. Giải Cúp các CLB Karate tỉnh mở rộng lần thứ III, năm 2020 thu hút trên 300 VĐV đến từ 24 CLB Karatedo trong tỉnh và các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Bắc Giang…, tranh tài ở 85 bộ huy chương. Kết thúc giải, CLB Vương Gia (Thanh Hoá) xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; đội Hoà Bình giành giải nhì toàn đoàn và giải ba thuộc về đội Sơn La. Ngoài ra, kỳ thi thăng đẳng nhất, nhị, tam, tứ đẳng quốc gia năm 2020 do Liên đoàn Karatedo tỉnh và Bộ môn Karate, Tổng cục TDTT tổ chức có sự tham gia của gần 150 võ sư, HLV, võ sinh đến từ các tỉnh, thành, ngành: Hà Nội, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hưng Yên… Kết quả có 99% võ sư, HLV, võ sinh được thăng đẳng theo đúng quy chế chuyên môn do Tổng cục TDTT ban hành. Thông qua các các kỳ thi, giải đấu đã tạo sân chơi cho những người yêu thích môn võ Karatedo được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ, kinh nghiệm của bản thân. Đồng thời đánh giá trình độ chuyên môn, công tác huấn luyện, quá trình tập luyện của võ sư, HLV, võ sinh và khuyến khích, động viên phát triển phong trào tập luyện Karatedo tại các địa phương. Không những thế, Liên đoàn Karatedo tỉnh còn tạo mọi điều kiện thuận lợi để HLV, võ sinh tham gia tập huấn, thi đấu tại một số giải CLB mở rộng. Gần đây nhất là Giải Vô địch Karate Happy Face mở rộng lần thứ I, năm 2020. Đoàn Karatedo tỉnh ta có 19 VĐV là các võ sinh thuộc CLB: Võ đường Công Minh, huyện Tân Lạc, huyện Lạc Sơn tham gia. Qua thi đấu đã giành được 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng...

Võ sư Bùi Văn Lịch, Chủ tịch Liên đoàn Karatedo tỉnh khẳng định: "Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Liên đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả của các CLB Karatedo tại địa phương; tạo nguồn VĐV tiềm năng từ cơ sở; thành lập thêm nhiều CLB, đáp ứng nhu cầu, sở thích tập luyện của người dân... Trên hành trình thực hiện mục tiêu "Ở đâu có dân, ở đó có Karate”, thi đấu giành được nhiều thành tích ấn tượng tại các giải thể thao toàn quốc và khu vực, chắc chắn có muôn vàn những khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của đội ngũ những người xây dựng phong trào, tôi tin Karatedo Hòa Bình sẽ ngày càng vươn cao, vươn xa từ nền tảng vững chắc”.


Linh Nhật


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục