(HBĐT) - Trải qua các trận đấu bảng B gặp các đội Kim Bôi, Lương Sơn, đội bóng chuyền nữ huyện Yên Thủy gặp đội bóng chuyền TP Hòa Bình ở trận chung kết Giải Vô địch bóng chuyền tỉnh năm 2021. Không nằm ngoài dự đoán, đội bóng chuyền nữ Yên Thủy giữ phong độ thi đấu ổn định và mang về giải nhất đầy thuyết phục trong tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả.


 Đội bóng chuyền nữ huyện Yên Thủy thi đấu tại Giải Vô địch bóng chuyền tỉnh năm 2021.

 Góp phần làm nên chiến thắng của đội bóng chuyền nữ huyện ở giải năm nay là những gương mặt vận động viên tiêu biểu: Quách Thị Nhiệt, Bùi Thị Văn (xã Lạc Lương); Bùi Thị Duyền (xã Yên Trị); Đinh Thị Hương (xã Lạc Thịnh), Bùi Thị Hương (xã Phú Lai); Bùi Thị Minh Nguyệt, Bùi Thị Tuyết (xã Đoàn Kết). Đây cũng là những nhân tố điển hình được tuyển chọn từ phong trào thể thao bóng chuyền cơ sở.

Theo đồng chí Bùi Đức Thiệp, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện, môn bóng chuyền tại địa phương phát triển mạnh và khá vững chắc, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Lợi thế của bóng chuyền là môn thể thao tình huống, nhiều người cùng chơi một lúc nên dễ tổ chức, không gây sự nhàm chán và mọi lứa tuổi đều có thể chơi, tập luyện. Chính bởi vậy mà phong trào được hưởng ứng rộng khắp ở các địa bàn, khu dân cư. Hiện nay, bóng chuyền được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở hầu hết các cơ quan, đơn vị lựa chọn là môn thể thao yêu thích để tập luyện. 100% xã, thị trấn, xóm, bản đều thành lập được các đội bóng chuyền cứng hoặc bóng chuyền mềm của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi...

Cùng với các môn thể thao khác, bóng chuyền luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy phong trào từ cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng của toàn dân. Đến nay, điều kiện sân bãi, dụng cụ dành cho việc tập luyện bóng chuyền được đầu tư tương đối đảm bảo. 100% trụ sở xã, thị trấn, 115/115 xóm, bản đều đáp ứng điều kiện về mặt sân bê tông, diện tích và kích thước an toàn trong khi tập luyện.

Qua đánh giá, phong trào bóng chuyền mạnh nhất ở thị trấn Hàng Trạm, các xã: Đoàn Kết, Yên Trị, Lạc Lương, Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện... Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn thường xuyên tổ chức thi đấu giao lưu bóng chuyền nhằm cọ xát, nâng cao trình độ. Đối với các xã, thị trấn, việc tổ chức giải thường diễn ra dịp lễ, Tết, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước, như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết Nguyên đán...

Với việc thu hút được đông đảo người dân tham gia tập luyện, tạo sân chơi bổ ích, bóng chuyền đã góp phần tăng tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên của huyện đạt trên 31%, hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao chiếm 21%, duy trì hoạt động của 80 câu lạc bộ thể dục - thể thao. Phong trào tập luyện môn bóng chuyền ở cơ sở được phát huy, nhân rộng. Đặc biệt, những năm gần đây, các đội nam, nữ bóng chuyền của huyện đã tham gia và giành thành tích cao tại nhiều giải đấu quy mô cấp tỉnh. Nổi bật là thành tích 4 lần liên tiếp giành giải nhất bóng chuyền nông dân truyền thống tỉnh vào các năm 2012, 2014, 2016, 2018; giải nhất bóng chuyên hơi nữ người giáo viên nhân dân tỉnh năm 2020; giải nhì nội dung nam bóng chuyền vô địch tỉnh các năm 2015, 2017, 2019; giải nhất nội dung bóng chuyền nữ vô địch tỉnh các năm 2015, 2017, 2021.

 

Bùi Minh

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục