Các đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam đều đã lộ diện ở vòng chung kết World Cup 2021. Brazil quá mạnh khi đè bẹp đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang 9-1. Tuy vậy, cơ hội để lọt đến vòng 1/8 vẫn vẹn nguyên với Việt Nam.


Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn còn cơ hội để lọt đến vòng 1/8. Ảnh: VFF

Trước giải đấu, HLV Phạm Minh Giang xác định, Panama là đối thủ chính cho mục tiêu này. Rõ ràng, sau lượt trận ra quân, bức tranh về bảng D dần được khắc họa rõ nét. Cộng hòa (CH) Séc cho thấy sức mạnh đáng sợ của họ. Chiến thắng 5-1 cùng lối chơi hợp lý, khoa học đã nói lên tất cả.

Trước Panama, CH Séc chơi thứ bóng đá tập thể, biết mình biết ta khiến đối thủ nhận đòn đắng. Họ chủ động giữ nhịp, để đối thủ lao lên ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Và cứ thế, đội bóng đến từ châu Âu kết liễu đối thủ chỉ sau đúng 10 phút bằng những đòn phản công sắc bén. 

Họ ghi đến 4 bàn thắng ở khoảng thời gian 10 phút đầu với hat-trick của Michal Seidler cùng bàn mở tỷ số của Zaruba. Sau trận đấu, thủ môn Ondrej Vahala tiết lộ: "Chúng tôi biết Panama chơi áp sát nên để hở phía sau. Vì thế, khi có bóng, tôi chỉ phất lên cho Michal Seidler và anh ấy đã ghi bàn rất ấn tượng”. Đó cũng là miếng đánh sở trường của đội bóng này mà Việt Nam cần dè chừng.

Ondrej Vahala nói thêm: "Panama không giỏi về chiến thuật như các đội bóng châu Âu. Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án phản công để kết liễu đối thủ”. Thật vậy, CH Séc chỉ đá trận đấu gặp Panama trong 10 phút đầu. Khi đã nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, họ chơi thứ bóng đá đầy thực dụng, toan tính. CH Séc thi đấu cầm chừng để giữ bài cho hai trận còn lại gặp Brazil và Việt Nam.

Sau chiến thắng 5-1 trước Panama, Michal Seidler tự tin tuyên bố: "Chúng tôi có thể đánh bại Brazil. Ở một trận đấu futsal, bất kể ai cũng có thể giành chiến thắng. Chúng tôi không sợ hãi và sẽ ra sân để đánh bại họ chứ không có chuyện như một số đội vẫn làm, chấp nhận thất bại với tỷ số ít nhất”.

Trong khi đó, Panama vốn chơi thứ bóng đá thiên về ngẫu hứng. Họ luôn thích tấn công, tràn lên tấn công mọi lúc, mọi khi để tìm kiếm bàn thắng. Ở trận đấu vừa rồi, dù hiệp 1 chỉ mới trôi qua hơn 10 phút song Panama vẫn sử dụng chiến thuật power-play. Điều đó cho thấy, tấn công là lẽ sống của đội bóng này.

Tuy nhiên, sự gắn kết trong lối chơi của Panama không cao. Họ chủ yếu dựa vào các cá nhân. Cầu thủ Panama giàu thể lực, sức càn lướt và kỹ thuật tốt. Đây là điểm mạnh của họ. Thế nhưng, chính sự thiếu gắn kết trong lối chơi, mải mê tấn công và khả năng phòng ngự thiếu tập trung là điểm yếu để các học trò của HLV Phạm Minh Giang khai thác.

Tựu trung, mỗi trận đấu, các đối thủ đều có các phương án chiến thuật khác nhau. Nó đòi hỏi đội tuyển futsal Việt Nam phải ứng biến kịp thời để mang lại kết quả khả quan.


Theo TTXVN

Các tin khác


Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục