(HBĐT) - Mặc dù thiếu vắng không khí reo hò, cổ vũ do dịch Covid-19 nhưng ở xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn), một số môn thể thao ít tập trung đông người, nhất là môn bóng chuyền vẫn được Nhân dân duy trì, tích cực tập luyện.



Với thành tích thi đấu nổi trội, đội bóng chuyền nam xã Nhân Nghĩa đoạt vô địch tại Giải Bóng chuyền huyện Lạc Sơn tổ chức tháng 4/2021. 

Dịp hè vừa qua, tranh thủ học sinh được nghỉ hè, anh Bùi Văn Sỹ Nhật, huấn luyện viên, đồng thời là một trong số vận động viên (VĐV) nòng cốt của đội bóng chuyền nam xã mở lớp dạy miễn phí hướng dẫn kỹ thuật đánh bóng chuyền cho các em từ 12-14 tuổi. Cùng với lứa học viên này, xã thành lập 1 câu lạc bộ (CLB) thể thao bóng chuyền quy tụ nhiều VĐV trẻ, triển vọng. Theo anh Bùi Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên xã, có thầy giỏi sẽ đào tạo được trò giỏi, từ "cái nôi” CLB này, xã thành lập riêng đội tuyển trẻ năng khiếu. 2 - 3 năm gần đây, đội tuyển trẻ đã tham gia thi đấu, cọ xát và đạt được thành tích ấn tượng tại giải bóng chuyền cấp huyện.

Trên địa bàn xã có CLB bóng chuyền Gốc Đa không chỉ thu hút đoàn viên, thanh niên trong xã mà còn mở rộng ra tất cả các xã vùng Cộng Hòa. CLB quy tụ những gương mặt VĐV xuất sắc môn bóng chuyền, nòng cốt của đội tuyển nam bóng chuyền xã. Với hoạt động sôi nổi, hàng năm, CLB còn chủ trì tổ chức giải thi đấu bóng chuyền có sự tham gia của các CLB mạnh huyện bạn (Yên Thủy, Cao Phong, Kim Bôi). Có năm, CLB mở rộng quy mô, mời thêm CLB các huyện Thạch Thành, Bá Thước (Thanh Hóa) cùng giao lưu, cọ xát.

Tại giải bóng chuyền cấp huyện năm 2021 diễn ra vào cuối tháng 3, đội bóng chuyền nam của xã giành chiến thắng chung cuộc với kết quả đầy thuyết phục. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội giành giải nhất bóng chuyền nam. Chưa dừng lại ở đó, với lực lượng VĐV xã là nòng cốt, đội bóng chuyền nam huyện Lạc Sơn tiếp tục đoạt ngôi vô địch tại Giải vô địch bóng chuyền nam cấp tỉnh năm 2021 tổ chức vào cuối tháng 4 tại huyện Yên Thủy. Góp phần vào kết quả của đội tuyển là các VĐV: Bùi Văn Dương - xóm Vó Giữa; Bùi Văn Hiệp - xóm Dằm; Bùi Văn Sỹ Nhật, Bùi Văn Điệp, Bùi Trọng Nghĩa, Bùi Thanh Diệp - xóm Vó Trên; Bùi Văn Viến - xóm Vó Dò…

Theo đồng chí Bùi Văn Quyn, Phó Chủ tịch UBND xã, bóng chuyền là môn thể thao thế mạnh, niềm tự hào của địa phương, được Nhân dân đặc biệt yêu thích. Vào những dịp kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, cấp ủy, chính quyền quan tâm tổ chức các giải đấu nhằm khích lệ, thúc đẩy phong trào tập luyện. Động viên, huy động một số cá nhân ủng hộ về vật chất, tinh thần cho các giải đấu. Bên cạnh hoạt động của các CLB, đội bóng chuyền các xóm duy trì tập luyện đều đặn, thường xuyên. Là sân chơi bổ ích, có tính tập thể cao, tạo không khí giao lưu, đoàn kết, bóng chuyền trở thành niềm đam mê của mọi lứa tuổi, từ học sinh tiểu học, THCS đến thanh niên, trung niên, người cao tuổi. Theo thống kê, toàn xã có khoảng 2.500 người trong gần 6.000 nhân khẩu tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, chiếm trên 41%. 11/11 xóm, phố thành lập đội bóng chuyền của phụ nữ, người cao tuổi.


Bùi Minh

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục