(HBĐT) - Trong nhiều năm qua, anh Nguyễn Phi Hùng, xã Tân Lập (Lạc Sơn) luôn tích cực hưởng ứng, hăng hái tham gia các hoạt động thể dục thể thao (TDTT) tại địa phương. Là giáo viên Thể dục của trường TH&THCS Văn Nghĩa, anh đã đem kiến thức, kinh nghiệm, đam mê, nhiệt huyết của bản thân để giảng dạy cho học sinh.


Các thành viên Câu lạc bộ xe đạp thể thao Hòa Bình trong một buổi dã ngoại.

Anh đã tham gia công tác huấn luyện đội thể thao của huyện thi đấu tại nhiều giải thể thao của tỉnh tổ chức, đội thể thao học sinh thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, như huấn luyện đội tuyển bóng chuyền huyện Lạc Sơn thi đấu tại Giải Vô địch bóng chuyền tỉnh năm 2021, giành giải nhất nội dung đội nam; huấn luyện đội tuyển điền kinh học sinh thi đấu tại Giải Điền kinh học sinh tỉnh năm 2021 giành nhiều thành tích ấn tượng… Song song với đó, anh tham gia làm trọng tài của các giải thể thao do huyện tổ chức như: Giải bóng chuyền, điền kinh, 3 môn thể thao dân tộc. Không chỉ làm tốt công tác huấn luyện và trọng tài, anh còn rất tâm huyết với các hoạt động thi đấu TDTT. Tại Giải Điền kinh trẻ vô địch tỉnh năm 2019, anh giành 1 huy chương vàng nội dung đẩy tạ nam vô địch, 1 huy chương đồng nội dung phóng lao nam vô địch. Anh chia sẻ: "Với tôi, TDTT không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà đó còn là đam mê, nhiệt huyết, là sợi dây gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Tuy công việc bận rộn, quỹ thời gian eo hẹp, không thể thi đấu thường xuyên nhưng tôi luôn cố gắng tham gia công tác huấn luyện cũng như làm trọng tài cho các hoạt động TDTT tại địa phương. Qua đó góp phần phát hiện, đào tạo lực lượng vận động viên trẻ bổ sung cho các đội tuyển thể thao của tỉnh”.

Nhắc đến phong trào thể thao quần chúng không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của nhiều câu lạc bộ (CLB) thể thao. Với các hoạt động thường xuyên và hiệu quả, CLB xe đạp thể thao Hòa Bình là một trong những CLB nổi bật trên địa bàn TP Hòa Bình. Được thành lập năm 2014 với khoảng hơn 20 thành viên, đến nay sau 7 năm phát triển, CLB có hơn 60 thành viên chính thức. Để duy trì, thúc đẩy phát triển, CLB có những quy định, quy chế riêng để đảm bảo an toàn cho mọi thành viên, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia CLB… Thời gian qua, hội viên CLB duy trì tập luyện thường xuyên để nâng cao kỹ, chiến thuật, thành tích, tích cực tham gia giao lưu, thi đấu, dần khẳng định vị thế của mình. Tại giải đua xe đạp "Nối vòng tay lớn” miền Bắc lần thứ IV, năm 2020, CLB xe đạp thể thao Hòa Bình giành được 1 giải nhì đồng đội nam, lứa tuổi 44 - 55 và 1 giải nhì cá nhân nữ. Đồng thời lan tỏa đam mê, góp phần đưa phong trào đạp xe ngày càng lan tỏa sâu rộng, phát triển lớn mạnh trong tỉnh.

Anh Lê Tiến Dũng, Chủ tịch CLB xe đạp thể thao Hòa Bình cho biết: "Trước đây, lịch trình di chuyển quen thuộc của CLB là TP Hòa Bình, trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình, dốc kẽm, dốc Can… Hiện để phù hợp với tình hình thực tế, CLB đã thay đổi về cung đường tập luyện, trải nghiệm, khám phá, đó là TP Hòa Bình, trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình, đường đi huyện Đà Bắc, đường lên cảng Thung Nai (Cao Phong). Các thành viên duy trì tập luyện đảm bảo tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng tham gia thi đấu một số giải thể thao dự kiến được tổ chức trong thời gian sắp tới”.

Dù là cá nhân hay tập thể, đóng góp, cống hiến theo nhiều hình thức khác nhau, những hạt nhân tiêu biểu thực sự là nhân tố quan trọng, góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.


Linh Nhật


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục