Tiếp tục hành trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam có trận giao hữu thứ 2 khi gặp U23 Kyrgyzstan.


Ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, U23 Việt Nam có nhiều thay đổi về nhân sự so với trận đấu trước. Chỉ có một số gương mặt như Văn Chuẩn, Văn Xuân, Thanh Bình, Hai Long tiếp tục được đá chính.

Trước sự xuất hiện của chiến lược gia người Hàn Quốc - ông Park Hang-seo trên băng ghế chỉ đạo, tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều so với trận trước. Họ chơi nhiệt tình, lăn xả và chịu khó theo đuổi trong tất cả các tình huống bóng trên sân. Tuy nhiên, lối chơi chung vẫn chưa rõ nét, các tuyến vẫn cho thấy sự không ăn ý trong việc hiểu vị trí của nhau trên sân.

Chưa kể, hàng phòng ngự cũng cho thấy nhiều vấn đề khi các trung vệ thiếu tỉnh táo trong các pha xử lý cuối. Vì vậy, phải tới phút 34, U23 Việt Nam mới có tình huống đáng chú ý đầu tiên khi Lý Công Hoàng Anh đánh đầu cận thành nhưng không thành công. Sau đó ít lâu, U23 Việt Nam có cơ hội tốt khi trọng tài thổi phạt tình huống truy cản trái phép của Uulu với Xuân Tú. Phút 38, Văn Đô thực hiện thành công quả đá phạt 11m để đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Có được bàn thắng dẫn trước sau 45 phút đầu tiên, tâm lý của các cầu thủ U23 Việt Nam được cải thiện rõ trong hiệp 2. Về nhân sự, HLV Park Hang-seo đưa thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, hậu vệ Mai Sỹ Hoàng, Nhâm Mạnh Dũng, tiền đạo Trần Văn Đạt vào sân. Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo của U23 Việt Nam là Xuân Tú và Văn Đạt. Phút 50, sau pha đoạt bóng thành công của Sỹ Hoàng, Văn Đạt đột phá rồi tung cú dứt điểm tốt, nâng tỷ số lên 2-0.

Với lợi thế dẫn trước "an toàn”, U23 Việt Nam chơi tốt hơn trong những phút còn lại của hiệp 2. Thậm chí, đội bóng của HLV Park Hang-seo còn ghi được thêm bàn thắng nhờ công của Văn Đạt ở phút 60.

Chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu thứ 2 có thể coi là tín hiệu lạc quan cho U23 Việt Nam trước hành trình khó khăn sắp tới. Giờ là thời điểm HLV Park Hang-seo có khoảng 10 ngày để giải quyết một số vấn đề của đội, đặc biệt là sự tập trung nơi hàng phòng ngự


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục