(HBĐT) - Xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) có 13 xóm với trên 1.600 nhân khẩu. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, các chỉ tiêu về phát triển thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trong năm 2021 đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.



Đại hội Thể dục thể thao xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) lần thứ VI, năm 2022 thu hút đông đảo Nhân dân đến xem, cổ vũ.

Chị Bùi Thị Nga, xóm Đôi cho biết: "Cuối mỗi buổi chiều hàng ngày, tôi cùng một số chị em trong xóm tập luyện môn bóng chuyền hơi. Từ ngày tham gia tập, tôi thấy sức khỏe được cải thiện, tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan”.

Những năm gần đây, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn xã có bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng đến các thôn, xóm, thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, tăng tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Tùy từng độ tuổi, sở thích, thể trạng sức khỏe, mỗi người lựa chọn môn thể thao phù hợp để rèn luyện. Những bộ môn được người dân yêu thích, tham gia tập luyện nhiều như: Bóng chuyền, bóng đá, đi bộ. Các buổi tập luyện, giao lưu luôn diễn ra sôi nổi, hào hứng. Trong năm 2021, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên của xã là 1.795 người (đạt 103% kế hoạch), số gia đình thể thao là 482 hộ (đạt 100% kế hoạch), thành lập 5 câu lạc bộ TDTT cơ sở (đạt 100% kế hoạch). Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 có gần 500 người tham gia. Tổ chức giải vô địch bóng chuyền nam, nữ của xã với 27 đội thi đấu. Tại Giải vô địch cầu lông, bóng bàn huyện Tân Lạc, 2 vận động viên (VĐV) Hoàng Thúy Dịu, Vũ Thị Loan đã giành huy chương vàng môn cầu lông nội dung đôi nữ… Năm 2022, từ ngày 9 - 19/4, Đại hội TDTT xã lần thứ VI thi đấu các môn: Bóng chuyền nam, nữ, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ được tổ chức thành công tốt đẹp. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 của xã có trên 300 người tham gia. Từ phong trào TDTT quần chúng, xã đã tuyển chọn được không ít VĐV triển vọng. Trong đó không thể không nhắc đến VĐV Trần Xuân Hòa (môn việt dã) đạt nhiều thành tích ấn tượng ở Giải việt dã truyền thống huyện và Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình.

Để đạt được những kết quả tích cực trên, cấp ủy, chính quyền xã luôn chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu sửa, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đến nay, toàn xã có 14 sân tập luyện TDTT, trong đó có 1 sân tập luyện chung của xã; 100% xóm có sân tập luyện TDTT tại nhà văn hóa. Các sân tập được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng được phần lớn nhu cầu tập luyện TDTT hàng ngày của người dân.

Song song với việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tập luyện TDTT thường xuyên, nâng cao nhận thức, thay đổi hành động. Đồng thời tổ chức các giải thể thao nhân dịp đầu xuân năm mới, kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để người dân giao lưu, tập luyện, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa.

Đồng chí Bùi Văn Tiện, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Trong thời gian tới, để phong trào TDTT quần chúng ngày càng lan tỏa rộng khắp, xã tăng cường công tác tuyên truyền, lồng ghép hoạt động TDTT gắn với các phong trào, cuộc vận động. Hàng năm, duy trì tổ chức từ 4 - 5 giải thể thao của xã, thường xuyên tổ chức giao lưu thi đấu. Duy trì, thành lập thêm nhiều đội, câu lạc bộ TDTT cơ sở. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể thao, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện… Hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân, cải thiện đời sống tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…”.


Linh Nhật             

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục