(HBĐT) - LTS: Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Trước thềm Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022.


Tổng duyệt Chương trình Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022.

P.V: Xin đồng chí đánh giá khái quát về quy mô, chất lượng của Đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ VII, năm 2022?

Đồng chí Bùi Thị Niềm: Đại hội TDTT tỉnh là Ngày hội TDTT của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, được tổ chức 4 năm 1 lần. Thông qua việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ VII, năm 2022 góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân để tăng cường sức khỏe, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ lao động, học tập, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2025; thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Đồng thời đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, huấn luyện viên và nâng cao thành tích cho vận động viên (VĐV) các môn thể thao của tỉnh, từ đó tuyển chọn VĐV xuất sắc để tập huấn, tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ VII diễn ra chậm hơn so với dự kiến, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, Nhân dân, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành thể thao, Đại hội TDTT cấp xã và cấp huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn, chất lượng. 100% xã, phường, thị trấn và 10/10 huyện, thành phố đều tổ chức đại hội. Đại hội TDTT cấp xã, cấp huyện cơ bản đạt được những yêu cầu, mục đích đã đề ra, được tổ chức đảm bảo an toàn, chất lượng, đủ số lượng các môn thi đấu theo quy định, công bằng, khách quan, chính xác, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Qua 6 kỳ tổ chức Đại hội TDTT các cấp trong tỉnh, Đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ VII, năm 2022 là sự kiện đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT tỉnh về quy mô, chất lượng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”… Số lượng các môn thi đấu, VĐV tham gia tranh tài tăng dần qua các kỳ đại hội; thành tích của lực lượng tài năng trẻ được cải thiện; công tác tổ chức cũng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển phong trào TDTT trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022 có nhiều hơn 1 môn thi đấu so với kỳ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI, năm 2018. Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII có 15 môn thi đấu. Đến thời điểm này, đã có 11/15 môn thể thao hoàn thành chương trình thi đấu, 4 môn còn lại là điền kinh, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy sẽ tranh tài sau lễ khai mạc đại hội. Qua quá trình thi đấu, nhìn chung chất lượng chuyên môn của các giải đấu đã được nâng lên; thu hút đông đảo VĐV của 10 huyện, thành phố, 2 ngành tham dự; lực lượng VĐV thi đấu hết mình, quyết tâm, sôi nổi với tinh thần thể thao "Đoàn kết - trung thực - cao thượng - tiến bộ”, nhiều VĐV thể hiện được trình độ, triển vọng, cống hiến nhiều màn tranh tài mãn nhãn, hấp dẫn, kịch tính…

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII được tổ chức với quy mô cấp tỉnh sẽ chính thức diễn ra từ 7h30 - 10h ngày 27/9, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT&TH tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị những điều kiện cần thiết đã hoàn thành và sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Hòa Bình, tràn ngập niềm vui, sự phấn khởi cho Nhân dân tham dự buổi lễ.

P.V: Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022, ngành thể thao tỉnh đã chuẩn bị và đặt ra mục tiêu như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Thị Niềm: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 nhằm đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào TDTT trong cả nước; kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng VĐV sẵn sàng tham dự thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32, năm 2023; Thế vận hội Olympic lần thứ 33, năm 2024; Đại hội Thể thao châu Á (ASIAN Games) lần thứ 19. Tăng cường nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của TDTT; thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong Nhân dân. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài TDTT. Góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ tổ chức thi đấu 43 môn thể thao tại 11 tỉnh, thành phố; tỉnh Hòa Bình vinh dự đăng cai tổ chức môn xe đạp địa hình, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12 sắp tới.

Trong Kế hoạch số 184/KH-UBND, ngày 3/12/2022 của Ban tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ VII, năm 2022 đã nêu rõ, mục tiêu của đoàn thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là phấn đấu đoạt 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; xếp thứ 45/65 tỉnh, thành, ngành; tốp 10 trong 19 tỉnh khu vực miền núi.

Hiện nay, tỉnh đã có sự chuẩn bị về lực lượng và kế hoạch tập luyện cụ thể cho VĐV ở từng môn, từng nội dung thi đấu. Để đạt được mục tiêu về thành tích đã đề ra, các huấn luyện viên, VĐV của tỉnh đang tập trung cho công tác tập luyện, quyết tâm giành kết quả cao nhất.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Linh Nhật (TH)


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục