(HBĐT) - Những năm gần đây, Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh ta đã có bước phát triển mạnh mẽ. Phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng có nhiều khởi sắc, lan tỏa rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, từng thôn, xóm, khu dân cư. Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp mà nhiều hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia tập luyện, thi đấu.
Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy trong khuôn khổ 15 môn thi đấu của Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VII
Chỉ số phát triển phong trào TDTT của tỉnh tăng dần qua từng năm. Một số địa phương duy trì tốt những môn thể thao thế mạnh, điển hình như: huyện Tân Lạc đi đầu trong phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao dân tộc; các huyện: Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy có thế mạnh môn bóng chuyền nam, nữ; huyện Kim Bôi đạt nhiều thành tích ấn tượng ở môn bóng đá 7 người; huyện Đà Bắc sở hữu nhiều tài năng nổi bật ở môn việt dã…
Năm 2022, Sở VH-TT&DL tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng và tổ chức các giải thể thao cơ sở.
Nhắc đến năm vừa qua, nổi bật nhất trong phong trào TDTT của tỉnh đó là Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VII. 100% xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cấp xã và 10/10 huyện, thành phố tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện. Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VII có 15 môn thi đấu, thu hút sự tham gia tranh tài của trên 1.400 vận động viên. Đáng chú ý, Lễ khai mạc Đại hội được dàn dựng công phu, hoành tráng, đậm đà bản sắc dân tộc, rực rỡ sắc màu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân.
Cùng với đó, để phục vụ tốt nhất công tác tổ chức những hoạt động trong khuôn khổ Đại hội TDTT các cấp, toàn tỉnh có 36 cơ sở vật chất, sân bãi, công trình TDTT được cải tạo, sửa chữa, xây mới.
Năm vừa qua, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên các chỉ tiêu phát triển phong trào TDTT của tỉnh không ngừng được cải thiện. Số hộ gia đình thể thao có 58.665 hộ, đạt 26,5% tổng số hộ; số người tập luyện TDTT thường xuyên là 300.730 người, đạt 35,2% tổng dân số; 828 câu lạc bộ (CLB) TDTT cơ sở; đào tạo, tập huấn 470 hướng dẫn viên TDTT… Tất cả đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.
Song song với đó là tổ chức trên 680 giải thể thao các cấp, thu hút hàng chục nghìn lượt VĐV tham dự… Hình thức và nội dung hoạt động đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi, thời gian qua, các CLB TDTT cơ sở hoạt động ổn định, hiệu quả đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, tạo sự gắn kết, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Hiện nay, bóng chuyền là môn thể thao có số lượng CLB nhiều nhất với 215 CLB, sau đó là cầu lông có 135 CLB, bóng đá 94 CLB, điền kinh 77 CLB, đẩy gậy 64 CLB… Việc duy trì, nhân rộng, phát triển CLB thể thao cơ sở là lực lượng nòng cốt, hạt nhân tích cực trong phong trào thể thao quần chúng. Cũng từ đó đã xuất hiện nhiều tài năng thể thao triển vọng, đóng góp không nhỏ cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Tỉnh ta hiện có 2.859 công trình thể thao đang sử dụng cho hoạt động TDTT, cơ bản đáp ứng được nhu cầu rèn luyện hàng ngày của người dân.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động, tỉnh ta đã có nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực, hiệu quả, một trong số đó là tổ chức lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình năm 2023. Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào sáng 25/3, tại khu vực Quảng trường Hòa Bình với khoảng 1.500 người tham gia, bao gồm: học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, Nhân dân, công chức, viên chức, người lao động…
Theo đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, lễ phát động nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…
Linh Nhật
(HBĐT) - Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023, chiều 3/6, tại Sân vận động tỉnh, Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) có cuộc tiếp đón Câu lạc bộ Bóng đá Bình Thuận trên sân nhà.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 3/6, trước thềm lễ khai mạc chính thức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), tại Sân vận động quốc gia Morodok Techo và Đại học Hoàng gia Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đoàn thể thao Việt Nam đã tham gia thi đấu 2 môn đầu tiên là cầu lông và cờ vua.
Đây cũng là đợt tập trung hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2024 nên không bất ngờ khi có thêm nhiều gương mặt mới được trao cơ hội.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã diễn ra vào sáng 2/6, tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia Morodok Techo ở ngoại ô thủ đô của Vương quốc Campuchia.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trước thềm khai mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), nước chủ nhà Campuchia đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu tại 7 địa điểm trên địa bàn thủ đô Phnom Penh.
Tối 31/5, đội tuyển futsal Việt Nam với lực lượng gồm 16 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Giustozzi Diego Raul đã đáp chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đi tập huấn tại Nam Mỹ, với hai điểm đến là Paraguay và Argentina.