Đương kim vô địch Rafael Nadal (phải) cùng Andy Roddick ở trận đấu gây quỹ từ thiện cho nạn nhân của trận động đất thảm khốc ở Haiti.

Đương kim vô địch Rafael Nadal (phải) cùng Andy Roddick ở trận đấu gây quỹ từ thiện cho nạn nhân của trận động đất thảm khốc ở Haiti.

Giải Úc mở rộng – giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2010 - sẽ chính thức khởi tranh vào sáng nay, 18-1, tại khu liên hợp quần vợt Rod Laver Arena với hàng loạt trận đấu hấp dẫn của vòng 1. Trong đó, tâm điểm chính là trận ra quân của đương kim vô địch Rafael Nadal gặp đối thủ nước chủ nhà Peter Luczak lúc 15 giờ.

Suốt 7 tháng qua, chấn thương dai dẳng cùng bất ổn tâm lý khiến Nadal không có được bất cứ danh hiệu cá nhân nào ngoài chiếc cúp Davis giành được cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Dù vậy, nhìn Nadal cùng các đối thủ như Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Roddick, Lleyton Hewitt trong trận đấu biểu diễn nhằm gây quỹ ủng hộ nạn nhân của trận động đất kinh hoàng tại Haiti vào hôm qua, 17-1, nhiều người tin rằng Nadal sẽ trở lại. Peter Luczak chỉ là tay vợt vô danh nên rất khó cản được Nadal trên con đường trở lại chinh phục ngôi vị số 1 thế giới, trước mắt là nỗ lực bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Úc mở rộng mà Nadal giành được từ tay Roger Federer, tay vợt số 1 thế giới.


Ngoài Nadal, một số tay vợt hàng đầu thế giới khác là Maria Sharapova, Safina, Kim Clijsters, Kuznetsova... cũng sẽ xuất trận trong ngày hôm nay. Riêng Roger Federer, Davydenko, Djokovic... sẽ thi đấu vào ngày 19-1

 

 

                                                                              Theo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục