Một tin vui cho làng cầu lông nước nhà khi tay vợt Nguyễn Tiến Minh (ảnh) lần đầu tiên “đòi được nợ” trước tay vợt hạng 6 thế giới người Trung Quốc Bao Chun Lai sau 4 lần toàn thua trước đó. Trong trận đấu vòng 16 diễn ra rất căng thẳng và kịch tính vào chiều qua, Tiến Minh chứng tỏ được thể lực sung mãn buộc đối thủ xuống sức và bỏ cuộc trong ván quyết định.

.

Ngoài khả năng về chuyên môn, nguyên nhân chính mang đến chiến thắng cho Tiến Minh chính là anh có được sự thoải mái về tâm lý. Chính vì thua quá nhiều trước đối thủ, Tiến Minh không còn gì để mất đã nhập cuộc rất hưng phấn, phần nào giúp anh thi đấu không biết mệt mỏi, những đường cầu tỏ ra rất chuẩn xác. Tuy bị Bao Chun Lai dẫn 14/10, Tiến Minh vẫn không nản lòng, thi đấu kiên trì cân bằng điểm số 19/19 và thắng luôn 21/19.

Sang ván 2, Bao Chun Lai tung “tuyệt chiêu” bằng những quả đập cầu cắm đất hiểm hóc. Khi bị đối thủ dẫn 12/4 – một điểm số Tiến Minh cảm thấy khó san bằng – anh chủ động phá sức đối thủ nên nhanh chóng thất bại ván hai với điểm số 12/21. Chính chiến thuật hợp lý này, Tiến Minh đã có được một lợi thế nhất định trong ván thứ ba. Tốn nhiều sức trong ván 2, Bao Chun Lai không còn đủ thể lực thi đấu, đành bỏ cuộc ở thời điểm Tiến Minh đang dẫn 11/6.

Loại được Bao Chun Lai, Tiến Minh lọt vào tứ kết diễn ra vào chiều nay gặp tay vợt hạng 9 thế giới Jorgensen (Đan Mạch). Theo thống kê của chúng tôi, Tiến Minh từng gặp Jorgensen trong 2 lần trước đây với phần thắng thuộc về Tiến Minh. Tuy nhiên, những lần thua đó Jorgensen có thứ hạng thấp hơn Tiến Minh, còn bây giờ đẳng cấp của tay vợt Đan Mạch cao hơn rất nhiều. Jorgensen đã vượt lên đứng hạng 9 thế giới và vừa mới thắng cả tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei, rồi Ponsana, Chen Jin lọt vào chung kết giải Trung Quốc Super Series vào tháng 12 vừa qua. Theo nhận định của giới chuyên môn, Tiến Minh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước lối đánh rất đều cầu của Jorgensen.

Ngoài chiến thắng trước Bao Chun Lai, Tiến Minh còn nhận thêm một tin vui nữa vào chiều qua khi Liên đoàn Cầu lông thế giới vừa công bố anh vươn lên đứng hạng 10 thế giới (tuần trước là hạng 11). Với việc gia nhập lại tốp 10 thế giới, Tiến Minh sẽ nhận lại mức hỗ trợ 50 triệu đồng/tháng chứ không chỉ 20 triệu đồng/tháng như bây giờ.  

 

                                                                          Theo  SGGP

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục