Tiền đạo McCarthy, một trong những tân binh giữa mùa đáng chú ý của West Ham
Tình hình tài chính khó khăn khiến các CLB Giải Ngoại hạng Anh chi số tiền thấp kỷ lục trong 7 năm qua cho đợt chuyển nhượng giữa mùa vừa khép lại vào 24 giờ ngày 1-2
Các CLB Anh chỉ chi khoảng 30 triệu bảng Anh cho đợt chuyển nhượng mùa đông, vừa đóng cửa vào lúc 24 giờ ngày 1-2. Đây là mức thấp kỷ lục trong vòng 7 năm qua kể từ tháng 1-2003, thời điểm các đội bóng Anh chỉ chi 35 triệu bảng tăng cường lực lượng giữa mùa.
So với con số 170 triệu bảng của giữa mùa trước, khoản chi 30 triệu bảng quả là sự bất ngờ (các con số chính xác lên đến 41,5 triệu bảng vì một số đội không công khai chi tiết giá trị hợp đồng).
Tuy nhiên, với điều kiện tài chính khó khăn hiện tại của các CLB bóng đá ở Anh nói riêng cũng như trên thế giới, xu hướng này là bình thường.
Các ngân hàng siết lại các khoản vay, các ông chủ thắt chặt ngân quỹ và nhiều đội bóng lớn sắp phải làm quen với quy định tài chính lành mạnh của LĐBĐ châu Âu (UEFA): Nợ nhiều thì không được dự các cúp châu Âu và từ mùa tới, các đội chỉ được đăng ký tối đa 25 cầu thủ, với 8 phải là cầu thủ trưởng thành từ CLB. Để khuyến khích sử dụng cầu thủ trẻ, UEFA sẽ không hạn chế việc bổ sung các cầu thủ dưới 21 tuổi.
Hơn nữa, tân binh giữa mùa hiếm khi hòa nhập nhanh chóng với đội bóng mới. Điều đó lý giải vì sao các hợp đồng cho mượn chiếm 70% tổng các cuộc giao dịch và M.U đã chi 10,7 triệu bảng – tức 1/3 tổng số tiền của thị trường giữa mùa này - chỉ để mua trung vệ 20 tuổi C. Smalling, người mới thi đấu 11 trận cho Fulham.
Đáng ngạc nhiên là 2 “nhà giàu”
Tháng 1 năm ngoái họ chi 44,5 triệu bảng mua S. Given, W. Bridge, C. Bellamy và De Jong nhưng tháng 1 vừa qua tân HLV R. Mancini chỉ đem về 2 cầu thủ P. Vieira, A. Johnson trong lúc cho
Các đội bóng giàu tiết kiệm làm nhiều CLB nhỏ phải thắt chặt chi tiêu để tránh nợ nần dẫn đến nguy cơ sắp phá sản như
Theo Báo NLĐ