Một lần nữa, vấn đề xoay quanh chiếc băng đội trưởng tuyển Anh lại trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi cựu Giám đốc điều hành của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) - David Davies - đã cảnh báo HLV Fabio Capello có thể sẽ vi phạm hợp đồng với FA, nếu tiếp tục đứng ra chống đối quyết định tước băng đội trưởng của Terry.

 

John Terry bị tước băng đội trưởng trước thềm EURO 2012, do có hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand trong trận đấu giữa Chelsea và QPR ở Giải Ngoại hạng Anh.

Việc làm của Terry đang gây bất bình lớn trong giới cầu thủ cũng như người hâm mộ nước này. FA đã buộc phải tước băng đội trưởng của Terry, do lo ngại nếu Capello vẫn “giữ chức” cho Terry có thể sẽ gây ra những mối bất hòa giữa cầu thủ này và các đồng đội, đặc biệt là trung vệ Rio Ferdinand và hơn thế là ảnh hưởng đến thành tích chung của đội tuyển Anh.

HLV Fabio Capello và tuyển thủ John Terry.
HLV Fabio Capello và tuyển thủ John Terry.

Fabio Capello đã tuyên bố trên kênh RAI (Italia), rằng ông hoàn toàn phản đối quyết định trên của FA. Lý do mà ông đưa ra để bảo vệ cầu thủ là hiện vẫn chưa có kết quả cuối cùng của vụ scandal phân biệt chủng tộc mà Terry là bị cáo: “Tôi đã nói với ngài chủ tịch rằng theo quan điểm của tôi, anh ấy không đáng bị trừng phạt như vậy, cho đến khi có kết luận cuối cùng từ phía cơ quan điều tra. Khi nào mọi việc rõ ràng thì hãy quyết định đến việc có tước băng đội trưởng của Terry hay không”.

Cách đây khoảng 2 năm, Capello đã mạnh tay tước băng đội trưởng của John Terry vì cầu thủ này làm ảnh hưởng tới danh tiếng của đội tuyển Anh với những vụ scandal tình ái gây sốc. Terry đã cặp kè với chính bạn gái của Wayne Brigde - đồng đội của anh tại đội tuyển quốc gia. Trước sự săm soi của báo chí, chiến lược gia người Italia đã trao chiếc băng đội trưởng cho Rio Ferdinand như một hình thức phạt Terry.

Tới tháng 3.2011, chiếc băng đội trưởng đội tuyển Anh lại được trao lại cho John Terry bởi hơn ai hết, cựu HLV của Juventus thừa hiểu vai trò của Terry ở tuyển Anh lớn đến nhường nào. Vấn đề đạo đức như Terry có thể đáng lên án, nhưng đây không phải là lý do khiến các đồng đội, khán giả quay lưng lại với anh, nhất là khi trung vệ của Chelsea vẫn chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh.

Ngay sau lời phản biện trên của Capello, cựu Giám đốc điều hành của FA David Davies đã lên tiếng cảnh báo: “FA đang rất quan tâm tới những lời nói của Capello, bởi đây là một lỗi rất nghiêm trọng và ông ấy có thể đã vi phạm hợp đồng giữa hai bên. Tôi không hiểu nổi động cơ của ông ấy trong vụ này là gì, hay chỉ đơn giản là Capello không muốn Terry giã từ sự nghiệp quốc tế trước EURO 2012. Tuyển Anh không muốn vướng vào những rắc rối đạo đức trên hành trình tìm kiếm một danh hiệu lớn lần thứ hai trong lịch sử. Capello đã vi phạm hợp đồng với FA và ông ấy cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, bởi Chủ tịch của FA David Berstein là một người có lập trường rất cứng rắn”.

Trong tuần này, Chủ tịch FA David Berstein sẽ có cuộc gặp Capello để thảo luận quanh quyết định tước băng đội trưởng của Terry. Nếu như FA vẫn giữ nguyên lập trường thì Capello sẽ bị đẩy vào tình thế vô cùng khó khăn khi “tam sư” đang vô cùng khan hiếm thủ lĩnh. Nếu nhìn vào những cái tên thay thế như Scott Parker hay Steven Gerrard, liệu ai có thể đảm bảo tuyển Anh sẽ không phải tiếp tục nhận trái đắng tại EURO 2012(?!).

 

                                                   Theo LaoDong

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục