Toàn cảnh Đại hội UEFA. (Nguồn: Reuters)

Toàn cảnh Đại hội UEFA. (Nguồn: Reuters)

Tại Đại hội UEFA diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/3 là một ngày thành công rực rỡ cho các câu lạc bộ bóng đá châu Âu khi họ giành được những nhượng bộ quan trọng về tài chính từ FIFA lẫn UEFA.

 

UEFA đồng ý tăng "miếng bánh" lợi nhuận của EURO 2012 cho các câu lạc bộ mà cụ thể là lên mức 100 triệu euro (tương đương 131,6 triệu USD). Trong khi đó, FIFA cuối cùng cũng chấp thuận sẽ đưa ra chính sách "bảo hiểm" cho các cầu thủ được triệu tập làm nghĩa vụ quốc tế ở các đội tuyển quốc gia.

Chủ tịch Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA), ông Karl-Heinz Rummenigge hỉ hả: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời, chứng tỏ sự hài hòa và công bằng trong bóng đá châu Âu". Mặc dù vậy, ông Rummenigge vẫn tiếp tục kêu gọi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter hợp tác hơn nữa với ECA sau nhiều tháng đầy tranh cãi giữa hai bên. ECA đang hy vọng FIFA sớm đàm phán về một thỏa hiệp hợp tác mới giống như thỏa hiệp mà hiệp hội 200 thành viên này mới tái ký với UEFA từ nay cho đến tháng 5/2018.

Chủ tịch ECA Rummenigge nhấn mạnh: "Chúng tôi không theo đuổi một cuộc cách mạng. Chúng tôi chỉ muốn được đóng một vai trò hợp lý hơn trong những quyết định liên quan đến bóng đá châu Âu."

Trước đó, Chủ tịch FIFA Blatter đã chìa cành ôliu với ECA khi cam kết FIFA sẽ bồi thường cho các câu lạc bộ liên quan đến các cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Phát biểu trước Đại hội UEFA, ông Blatter nói rằng FIFA sẽ chi trả "toàn bộ bảo hiểm" cho các tuyển thủ quốc tế. Theo ông Blatter, diện bảo hiểm này áp dụng với tất cả các trận trong lịch thi đấu quốc tế hàng năm của FIFA. Chính sách trên có thể hiệu lực ngay sau khi 208 thành viên FIFA thông qua đề xuất tại kỳ đại hội vào tháng 5 tới.

Dưới sự vận động mạnh mẽ của ECA, hồi tháng Giêng, UEFA đã sớm công bố sẽ lo liệu phần bảo hiểm cho các cầu thủ bắt đầu từ EURO 2012. Ngày 22/3, UEFA lặp lại cam kết này, nói rằng chương trình bảo hiểm của họ sẽ áp dụng với tất cả cầu thủ có đăng ký với một câu lạc bộ châu Âu cho đến khi FIFA triển khai chính sách tương tự ở quy mô khắp thế giới.

Tranh cãi quyền lợi này là một mâu thuẫn dai dẳng giữa các câu lạc bộ với UEFA và FIFA. Từ lâu, các câu lạc bộ đã phàn nàn họ phải trả lương, chi phí y tế lẫn những thiệt hại khác trong trường hợp cầu thủ của mình chấn thương khi về khoác áo đội tuyển quốc gia. Chiến dịch vận động của ECA được đẩy mạnh hơn nữa sau vụ Bayern Munich mất ngôi sao Arjen Robben tới nửa năm vì cầu thủ chạy cánh người Hà Lan này chấn thương tại World Cup 2010.

Chủ tịch ECA Rummenigge, cũng là Chủ tịch Bayern Munich, lúc đó chỉ trích mạnh mẽ rằng Robben trở về câu lạc bộ trong "trạng thái tồi tệ và chúng tôi phải trả mọi chi phí". Ông đã kêu gọi FIFA trích từ lợi nhuận khổng lồ của các World Cup lập nên chương trình bảo hiểm cho cầu thủ.

Ngoài khoản đề phòng rủi ro này, các câu lạc bộ còn nhận được phần chia từ lợi nhuận các giải quốc tế. Số tiền này được phân phối cho các câu lạc bộ theo kiểu "tính công" từng ngày tham gia giải của các cầu thủ. Ngày 22/3, UEFA đã tỏ ra rộng rãi khi tăng gần gấp đôi cam kết ban đầu 55 triệu euro lên 100 triệu euro cho các câu lạc bộ có cầu thủ dự EURO 2012, sắp diễn ra ở Ba Lan và Ukraine. Đồng thời, phần chia này ở EURO 2016 (Pháp đăng cai) cũng được xác định là 150 triệu euro, do từ EURO 2016 sẽ có 24 đội tham dự vòng chung kết thay vì 16 đội như hiện nay.

FIFA cũng từng "lại quả" các câu lạc bộ có cầu thủ dự World Cup 2010 song số tiền chỉ khiêm tốn ở mức 40 triệu USD. Bayern Munich đã phàn nàn rằng họ chỉ nhận được 57.000 euro, chưa bằng một tuần lương cơ bản phải trả cho Robben trong thời gian ngôi sao này thi đấu ở Nam Phi. Ở World Cup 2014 sẽ diễn ra tại Brazil, phần chia cho các câu lạc bộ được FIFA nâng lên là 70 triệu USD. Dù Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke từng khăng khăng rằng con số đó đã được chốt, vấn đề sẽ được thảo luận lại khi Ủy ban điều hành FIFA nhóm họp cuối tháng này ở Thụy Sĩ./.

                                                                         Theo Báo TTXVN
 

Các tin khác


Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xác định 2 trận bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024

Vòng bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024 đã xác định được hai cặp đấu giữa Dortmund gặp Paris Saint Germain và Real Madrid đối đầu Bayern Munich.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục