Bầu Kiên cầm trên tay biên bản thỏa thuận, trong đó AVG chấp nhận thanh lý hợp đồng.
AVG ký thỏa thuận rút lui và nhượng lại bản quyền truyền hình cho VPF với điều kiện VPF phải kiếm ít nhất 50 tỉ đồng/năm từ mùa giải 2013
Điều khoản quan trọng nhất trong hợp đồng được cả 3 bên thống nhất là “AVG đồng ý thanh lý toàn bộ hợp đồng số 08/HĐ/2010/VFF-AVG đã ký giữa VFF và AVG, trên cơ sở cam kết của VPF về việc khai thác bản quyền truyền hình các giải đấu do VPF được ủy quyền tổ chức, với giá trị tối thiểu 50 tỉ đồng/năm kể từ năm 2013 trở đi để tăng nguồn thu cho bóng đá Việt Nam”.
Điều kiện của AVG là VPF phải kiếm được 50 tỉ đồng/năm cho bóng đá nước nhà và phải “có trách nhiệm làm việc với VTV và VTC để thực hiện việc phát hình rộng rãi phục vụ đông đảo người hâm mộ”. Trong biên bản thỏa thuận này, VPF và VFF cũng dành cho AVG những lời động viên tinh thần: “VFF và VPF ghi nhận đóng góp của AVG trong thời gian qua đã giúp nâng giá trị thương quyền truyền hình bóng đá Việt Nam”.
Dù vậy, để VPF chính thức kiểm soát bản quyền truyền hình vẫn cần có một hợp đồng chính thức mà các bên dự kiến sẽ ký kết trong nay mai. Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ cho biết: “AVG luôn thực hiện đúng những cam kết của mình. Tôi từng nói nếu VPF làm hơn chúng tôi, có thể đem lại 50 tỉ đồng/năm thì chúng tôi cho không họ bản quyền truyền hình. Tôi mong rằng VPF sẽ giữ chữ tín để thực sự vì lợi ích của bóng đá Việt Nam”.
Trong một công văn do AVG gửi tới VPF, AVG yêu cầu VPF thực hiện cam kết chia 70% cho VTV và VTC trong một thỏa thuận mà AVG đã ký trước đó, còn các thỏa thuận khác, VPF có quyền tự do đàm phán với các đài. Cũng trong công văn này, AVG nói rằng “do VPF đã bảo đảm với AVG là mỗi năm VPF sẽ đem lại cho bóng đá Việt Nam tối thiểu 50 tỉ đồng nên VPF cần thực hiện cam kết này bằng văn bản với VFF và AVG. Khi VPF đã đáp ứng các điều kiện trên, AVG sẽ không yêu cầu VPF bồi hoàn các khoản lỗ của AVG trong thời gian qua. Hơn thế nữa, AVG sẽ hỗ trợ VPF và VFF bằng cách sẽ là một thành viên giám sát việc thực hiện hợp đồng giữa VFF và VPF”.
Với diễn biến mới này, các đài truyền hình như VTV và VTC đều chưa có bình luận bởi chờ hợp đồng chính thức về việc chuyển giao.
Theo Báo NLĐ