Dù không thể lặp lại thành tích đã giúp Quốc Toàn giành HCV tại SEA Games 26, nhưng nỗ lực của lực sĩ người Đà Nẵng là rất khâm phục khi chỉ đứng sau đối thủ người Trung Quốc, giành tấm HCB tổng cử với mức tạ 279kg.

Giải đã chính thức diễn ra vào chiều qua tại Pyeongtaek Hàn Quốc chiều qua. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cử tạ Việt Nam giành vé tham dự Olympic 2012 thông qua tính điểm đồng đội. Hai niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam chính là Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn ở hạng 56kg.

 

Cả 2 lực sĩ của VN Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn được xếp ở nhóm A, nhóm dành cho các VĐV có thành tích cao nhất. Nhóm A có tổng số 9 lực sĩ tranh tài. Đối thủ được đánh giá sẽ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam là 2 lực sĩ người Trung Quốc, Li Fabin và Ji Guohua, với mức đăng ký cử giật là 121kg và 122kg. Ngoài ra, không thể không nhắc tới Jadi Setiadi (Indonesia) - lực sĩ đã giành suất dự Olympic London.
 
Quốc Toàn đã ở rất gần Olympic London 2012

 

Dù có nhiều đối thủ mạnh nhưng theo đánh giá, nếu thi đấu đúng với phong độ như từng tập luyện ở nhà, cơ hội giành huy chương với cả Tuấn và Toàn là hoàn toàn sáng sủa.

Ở lần cử giật đầu tiên, Quốc Toàn đã thành công với mức 121kg, lực sĩ người Đà Nẵng  nâng mức tạ lên 3kg ở lần cử thứ 2 (124kg) và tiếp tục thành công.

 

Trong khi đó Kim Tuấn sau khi thành công ở lần cử thứ 2 với 124kg, đã không thể nâng tiếp được mức tạ 126kg ở lần thứ 3. Với thành tích này, Kim Tuấn giành HCĐ, Quốc Toàn và Li Fabin cùng nâng được 126kg nhưng lực sĩ người Việt Nam giành HCB (bằng thành tích với Li Fabin nhưng nặng cân hơn).

 

Sang nội dung cử đẩy, bất ngờ đã xảy ra khi Thạch Kim Tuấn không thể hiện được đúng sức mạnh của mình. Đăng ký ở mức 145kg, Kim Tuấn chỉ thành công ở mức này, còn 2 lần sau ở mức 150kg, Tuấn đều thất bại. Như vậy Kim Tuấn kết thúc với tổng thành tích 269kg, không còn cơ hội giành huy chương. Trong khi đó, Quốc Toàn nâng thành công ở mức 153kg.

 

Đáng tiếc ở lần cử cuối cùng với mức 155kg, Toàn đã không thi đấu thành công, chung cuộc đoạt tổng thành tích 279kg, giành HCB, kém thành tích đã đoạt HCV SEA Games 26 đúng 1kg. Đối thủ của Toàn ở nội dung cử đẩy là 2 lực sĩ người Trung Quốc. Nếu như Li Fabin cũng kết thúc với mức tạ 153kg thì Ji Guohua đã đoạt thành tích cao nhất là 154kg, giành HCV.

 

Việc giành ngôi á quân chưa đem lại tấm vé Olympic 2012 cho Quốc Toàn. Anh sẽ phải chờ đến hết giải, sau khi ên đoàn cử tạ thế giới mới chính thức thông báo QG nào nằm trong tốp 6, được cử hai VĐV (1 nam và 1 nữ) tới Thế vận hội năm nay.

 

 

                                                                            Theo Dantri

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục