VĐV Nguyễn Văn Quang (Hoà Bình), góp công vào thành tích 3 huy chương vàng xe đạp địa hình. Riêng cá nhân VĐV này đoạt 2/3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.

VĐV Nguyễn Văn Quang (Hoà Bình), góp công vào thành tích 3 huy chương vàng xe đạp địa hình. Riêng cá nhân VĐV này đoạt 2/3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.

(HBĐT) - Trong chỉ tiêu của đoàn VĐV tỉnh Hoà Bình tham dự Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII-năm 2014, về huy chương vàng chỉ 1 chiếc duy nhất. Một phần, cuộc đua tranh các môn thi của đại hội (4 năm/lần) bao giờ cũng cam go và quyết liệt hơn. Phần nữa, thực lực của thể thao đỉnh cao Hoà Bình vẫn còn khiêm tốn. Nghiễm nhiên, giới chuyên môn của tỉnh đều ngầm hiểu: đội tuyển xe đạp Hoà Bình phải có trọng trách đoạt huy chương vàng, vì hiện nay, trong mặt bằng thể thao đỉnh cao toàn quốc, cũng có các đẳng cấp VĐV kiện tướng, môn xe đạp đang đảm nhiệm điều đó.

 

Cũng dễ hiểu vì sao năm nay, đội tuyển xe đạp địa hình Hoà Bình được quan tâm, đầu tư có phần nhỉnh hơn các đội tuyển khác như: triệu tập đội tuyển sớm và thời gian tập huấn dài hơn (trên 60 ngày). Đội tuyển được tỉnh đầu tư mua xe đạp (100 triệu đồng/2 chiếc). Việc thi đấu, cọ xát các giải tiền Đại hội được chú trọng. Đặc biệt là sự động viên, khích lệ của tỉnh, ngành đối với đội ngũ HLV, VĐV. Chính vì thế, toàn đội tuyển xe đạp địa hình tỉnh đã thể hiện được các yếu tố cần thiết trước giải đấu lớn: ý chí, tinh thần rất cao trong tập luyện và thi đấu. Trong 1 buổi tập ở khu chuyên gia (phường Hữu Nghị-thành phố Hoà Bình), HLV Trần Đại Nghĩa chia sẻ rằng: Cả thầy và trò đều quyết tâm thi đấu nhằm đạt kết quả tốt nhất tại giải xe đạp toàn quốc (Đại hội TD-TT). Các VĐV trong đội tuyển tập luyện chăm chỉ và nhận thức tốt về trách nhiệm của mình với thành công của đoàn VĐV Hoà Bình. Giải năm 2014, quy tụ hầu hết các VĐV sáng giá nhất của xe đạp địa hình toàn quốc như Quân đội, Hà Nội, Thanh Hoá, An Giang, Bình Dương, Đồng Tháp... Nhiều VĐV từng tranh tài ở các giải châu lục và Đông Nam Á. Cũng vì thế, cuối tháng 11 vừa qua, đồi Ông Tượng (thành phố Hoà Bình) đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn khi là nơi diễn ra cuộc đua tài ở các nội dung địa hình; đổ đèo, băng đồng tính giờ, băng đồng Ôlimpíc và băng đồng tiếp sức. Tại giải này, các VĐV nữ Hoà Bình chỉ có được thành tích khiêm tốn (đoạt 1 HCĐ nội dung đổ đèo của Lê Tú Oanh), bởi đây là các VĐV có tuổi đời khá trẻ, họ đang có cơ hội tiến xa trong tương lai gần. Về phía đội tuyển nam, các VĐV Hoà Bình đã thể hiện được sức mạnh đáng nể trên đường đua. Điều đó thể hiện ở điều: vừa có các cá nhân xuất sắc nổi trội trong dàn VĐV của nam, vừa có được sự đồng đều ở từng vị trí, điều mà trước đây, đội tuyển đang thiếu. Diễn biến giải cho thấy, các VĐV nam đã thể hiện được phong độ tốt nhất của mình từ trước đến nay và đoạt được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Cụ thể:  huy chương vàng đồng đội băng đồng Ôlimpíc 25 km (Đinh Văn Linh, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Tuần, Nguyễn Văn Cương), huy chương vàng cá nhân băng đồng Ôlimpíc (Đinh Văn Linh) và huy chương vàng băng đồng tiếp sức 3 x 3,5 km (Đinh Văn Linh, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Tuần); 1 huy chương bạc (Đinh Văn Linh), 1 huy chương đồng (Nguyễn Văn Quang) băng đồng tính giờ của nam. Đó là một thành tích tốt nhất của xe đạp Hoà Bình tại một giải xe đạp quốc gia trong khuôn khổ Đại hội TD-TT toàn quốc khi có được 3 huy chương vàng, vượt chỉ tiêu được giao. Nhận định về kết quả này, HLV Trần Đại Nghĩa cho rằng: Chúng tôi rất vui khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khi đoạt được các huy chương vàng. Tuy nhiên, nếu không có sự cố của Đinh Văn Linh trong môn đổ đèo (bị ngã), khả năng Hoà Bình có chiếc huy chương vàng thứ tư là rất cao. Cả đội tuyển đều buồn và tiếc vì chuyện đó. Nhưng thể thao là phải đối diện với các yếu tố đó. Còn việc Hoà Bình bị mất huy chương vàng trong nội dung băng đồng tính giờ lại nằm ở chỗ: VĐV Phùng Văn Lộc (Quân đội) có ngày thi đấu xuất thần, vì vậy cả Linh và Quang đều bị rớt xuống vị trí thứ 2, thứ 3…Bên cạnh các yếu tố đó, nếu các VĐV tỉnh nhà được quan tâm, đầu tư hơn về các chế độ dinh dưỡng như các đoàn bạn, khả năng sơ sảy trong thi đấu sẽ từng bước được khắc chế và sự bùng nổ trong các cuộc đấu có thể diễn ra đạt hiệu quả cao hơn...

  

Ngay sau giải kết thúc, các VĐV nam của Hoà Bình đã tham gia Giải đua xe đạp xuyên Việt, cúp quốc phòng Việt Nam năm 2014. Đây là một cơ hội rèn luyện tốt để các VĐV xe đạp Hoà Bình có thêm sự cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị cho các giải đấu năm 2015.

                                                                                          

 

 

                                                                                   Bùi Huy

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục