Xã Hợp Tiến (Kim Bôi) có gần 1.260 hộ, trên 5.700 nhân khẩu, 98% dân số là người dân tộc Mường. Bên cạnh phát triển kinh tế, xã đặc biệt quan tâm công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 


Các thành viên Câu lạc bộ chiêng Mường xóm Trạo, xã Hợp Tiến (Kim Bôi) tập luyện đánh chiêng Mường.

Câu lạc bộ (CLB) chiêng Mường xóm Trạo được thành lập tháng 6/2022 và đi vào hoạt động thường xuyên từ tháng 9/2024, với 30 thành viên đều là nữ. Trong đó, hội viên ít tuổi nhất 25 tuổi, cao nhất 65 tuổi. Các thành viên CLB đều đam mê đánh chiêng và mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. CLB ban đầu gặp không ít khó khăn, nhưng với lòng đam mê văn hóa truyền thống, các thành viên đã động viên nhau vượt qua.

Bà Quách Thị Vân, Phó Chủ nhiệm CLB chiêng Mường xóm Trạo cho biết: Việc thành lập CLB có ý nghĩa quan trọng. Các hạt nhân văn nghệ thông qua CLB có điều kiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và xóa bỏ các hủ tục, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống tinh thần. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Để khắc phục khó khăn, Ban Chủ nhiệm CLB kêu gọi xã hội hóa để công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường đạt hiệu quả.

Để duy trì hoạt động, CLB thường sinh hoạt vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần tại nhà văn hóa xóm Trạo, với nhiều hoạt động phong phú. Bên cạnh đó, xã còn hỗ trợ một phần kinh phí cho CLB dàn dựng các tiết mục văn nghệ khi tham gia hội diễn trong và ngoài huyện. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hóa xóm để các CLB có nơi tập luyện, sinh hoạt. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, công tác giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn xã có bước chuyển tích cực. Hiện nay, xã có 1 đội chiêng Mường với 4 bộ chiêng, 48 chiếc chiêng; 100% thành viên CLB có trang phục dân tộc Mường để biểu diễn trong các dịp lễ, hội thi. 

Đồng chí Đinh Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hợp Tiến cho biết: Hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo, triển khai kế hoạch bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh thông qua các hội nghị, cuộc họp, lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư. Xã cũng chỉ đạo các xóm thành lập các CLB văn hóa, văn nghệ truyền thống. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mường đã và đang được gìn giữ, phát huy.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc gìn giữ những giá trị truyền thống, cũng như trách nhiệm đối với những "báu vật” của ông cha. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; động viên, khuyến khích các nghệ nhân tích cực tham gia truyền dạy cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Hợp Tiến ngày càng phát triển.

Mạnh Cường

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình: Hiệu quả đề án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa

Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đảm bảo về quy mô chỗ ngồi, nhu cầu có nhà văn hóa (NVH) làm nơi sinh hoạt cộng đồng được đáp ứng… Đó là niềm vui người dân ở nhiều khu dân cư trên địa bàn TP Hòa Bình đang được thụ hưởng từ sau khi triển khai Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 18/12/2021 của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi, bố trí đất xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng NVH xóm, tổ dân phố trên địa bàn TP Hòa Bình đến năm 2025.

Người Dao xóm Sưng, xã Cao Sơn bảo tồn nghề làm giấy dó

Xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) là bản du lịch cộng đồng thu hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên nguyên sơ. Xóm có nghề thủ công truyền thống độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm - nghề làm giấy dó của người Dao Tiền. Giấy dó không chỉ là vật dụng mà còn là biểu tượng văn hóa của cộng đồng dân tộc.

Fìn Hò Trà - thương hiệu trà của người Dao Đỏ tại Hà Giang

Chúng tôi có dịp được đến thăm Hợp tác xã (HTX) chế biến chè Phìn Hồ ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), nơi sản xuất ra sản phẩm chè xanh nhãn hiệu Shan tuyết Fìn Hò nổi tiếng. Mặc dù là vùng đất khó, nhưng bằng sự cần cù, chịu khó, bà con các dân tộc đã và đang đưa tinh hoa của núi rừng ra biển lớn.

Khơi dậy niềm tự hào, vững bước tương lai

Những ngày trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp đến Bảo tàng tỉnh tham quan trưng bày chuyên đề "Dưới lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”. Hoạt động ý nghĩa này diễn ra trong không khí hân hoan chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cơ hội cho phim hoạt hình 3D Việt Nam

Hoạt hình Việt Nam từng lép vế trên màn ảnh rộng, nay dần khẳng định vị thế với dự án "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu”. Phim vừa khơi dậy văn hóa dân gian, vừa thổi hồn hiện đại bằng kỹ xảo 3D, mở ra cơ hội mới cho ngành hoạt hình nội địa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông xã Pà Cò

Những năm gần đây, cùng với định hướng phát triển kinh tế du lịch, nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mông ở xã Pà Cò (Mai Châu) từng bước được bảo tồn và phát huy, trở thành nét văn hóa bản địa đặc sắc, góp phần cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục