Trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển khu vực miền trung New Zealand sớm ngày 14-11 đã làm ít nhất hai người chết, hư hại các tuyến đường, nhà cửa và gây ra một loạt dư chấn mạnh sau đó.

 

Các nhóm ứng phó khẩn cấp đã di chuyển bằng máy bay trực thăng tới khu vực tâm chấn của trận động đất, xảy ra ngay sau nửa đêm, tại vị trí cách thành phố Christchurch, thuộc đảo Nam khoảng 91km về phía đông bắc.

Cơ quan giám sát địa chất của New Zealand Geonet đo cường độ của trận động đất là 7,5 độ richter trong khi Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đánh giá cường độ của trận động đất này là 7,8 độ richter.

Các đường truyền điện và viễn thông đã bị ngừng hoạt động, với những vết nứt lớn trên các con đường, lở đất và các hư hại khác đối với cơ sở hạ tầng khiến điện và viễn thông khó có thể truyền tới được các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Trận động đất gây ra hàng trăm dư chấn, trong đó, dư chấn mạnh nhất có cường độ 6,2 độ richter xuất hiện vào khoảng 13 giờ 45 phút, giờ địa phương (0 giờ 45 phút – GMT). Trận động đất này và các dư chấn sau đó đã khuấy động lại nỗi hoang mang tại khu vực mà những ký ức về trận động đất năm 2011 vẫn còn nguyên vẹn.

Christchurch, thành phố lớn nhất trên đảo Nam của New Zealand, vẫn đang trong quá trình khôi phục từ trận động đất mạnh 6,3 độ richter năm 2011, làm 185 người thiệt mạng.

Cơ quan phòng vệ dân sự New Zealand đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực Kaikoura thuộc đảo Nam, nằm tại trung tâm một thị trấn du lịch cách thành phố Christchurch khoảng 150 km về phía đông bắc, ngay sau khi xảy ra trận động đất ngày 14-11.

Kaikoura, một địa điểm nổi tiếng để xem cá voi, được cho là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất.

Vài giờ sau khi xảy ra động đất, các quan chức cho biết, một con đập ngăn sông Clarence đã bị vỡ do các trận động đất, đẩy một bức tường nước xuống vùng hạ lưu.

“Các cư dân được khuyến cáo khẩn cấp di chuyển đến khu vực cao hơn ngay lập tức”, Đài Phát thanh Quốc gia New Zealand (RNZ) trích dẫn một thông cáo từ Hội đồng quận Marlborough cho biết.

Một nhóm khách du lịch bằng thuyền gỗ trên sông Clarence bị mất tích sau đó đã được thông báo an toàn.

Thủ tướng New Zealand John Key đã tạm hoãn chuyến công du tới Argentina, nơi ông dự kiến sẽ tổ chức một loạt các cuộc gặp về thương mại trước thềm hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Peru trong tuần này, để họp với các quan chức phụ trách ứng phó thảm họa.

Ông John Key, cho biết, quá trình khắc phục hậu quả do trận động đất phải tiêu tốn đến hàng tỷ USD.

 

                                                               Theo báo Nhân dân

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục