Ít nhất 91 người đã thiệt mạng cùng hơn 150 người khác bị thương khi một đoàn tàu cao tốc chở khách bị trật bánh ở Kanpur, thuộc bang miền bắc Ấn Độ Uttar Pradesh, rạng sáng 20-11.

 

Hiện trường nơi 14 toa tàu của đoàn tàu cao tốc chở khách bị trật đường ray khiến 91 người thiệt mạng tại khu vực Kanpur Dehat, thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, rạng sáng 20-11. (Ảnh: PTI)

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, 14 toa của đoàn tàu đã bị lật trong khi đang di chuyển giữa thành phố đông bắc Patna và thành phố miền trung Indore.

Các đội cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai tới hiện trường để trợ giúp các nạn nhân. Bộ trưởng đường sắt Suresh Prabhu cũng đang trên đường tới Kanpur để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Pukhrayan, cách 65 km về phía nam của thành phố Kanpur vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương khi 500 hành khách vẫn còn đang ngủ.

Một số toa tàu đã bị biến dạng khi đoàn tàu lật nghiêng và đè lên các toa tàu khác, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt bên trong.

Khoảng 20 người hiện vẫn còn mất tích và con số thương vong được dự báo sẽ còn tăng lên trong bối cảnh các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người bị nạn từ các toa tàu bị lật.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh, ông Akhilesh Yadav cho biết, tất cả các bệnh viện ở các huyện lân cận và tại Kanpur đều đang sẵn sàng để tiếp nhận thêm các nạn nhân.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân đằng vụ việc và tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường cho các hành khách bị ảnh hưởng.

Ngành đường sắt Ấn Độ cũng đã công bố một khoản bồi thường 350 nghìn rupee (khoảng 7.500 USD) cho các gia đình nạn nhân thiệt mạng và 50 nghìn rupee (900 USD) cho những người bị thương nặng.

Vụ tai nạn được cho là thảm kịch đường sắt tồi tệ nhất tại Ấn Độ kể từ năm 2005, khi một đoàn tàu đã bị một tảng đá lớn rơi trúng trước khi rơi xuống dòng sông gần đó, cướp đi mạng sống của hơn 100 người.

Trước đó, hồi tháng tháng 3 năm ngoái, một vụ tai nạn tàu hỏa cũng tại Uttar Pradesh đã khiến 39 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương.

 

                                                                          TheoNhandan

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục