Lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm được áp dụng đối với một số sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU), Canada, Australia, Nauy, Ucraina, Albania, Montenegro, Iceland và Lichtenstein.


                                                     Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Theo một quyết định do Thủ tướng Dmitry Medvedev ký được công bố trên website của Chính phủ Nga ngày 5-7, căn cứ sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, Chính phủ nước này quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm có xuất xứ từ những nước áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

"Lệnh cấm nhập khẩu một số loại nông sản, nguyên liệu và thực phẩm có nguồn gốc từ Mỹ, các quốc gia EU, Canada, Australia, Nauy, Ucraina, Albania, Montenegro, Iceland và Lichtenstein được gia hạn từ ngày 1-1 đến 31-12-2018”, quyết định nêu rõ.

Cũng theo quyết định này, những hạn chế trên được thực hiện nhằm mở rộng các biện pháp trả đũa kinh tế đặc biệt đối với một số quốc gia có tham gia áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga.

Trước đó, ngày 30-6, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh kéo dài lệnh cấm nhập khẩu của phương Tây đến ngày 31-12-2018. Động thái này diễn ra sau khi EU gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga. Phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga từ năm 2014 trong bối cảnh bất ổn chính trị tại Ucraina và Crimea. Để đáp trả hành động của phương Tây, Moscow cũng ra lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng nông sản đến từ các nước áp đặt lệnh trừng phạt Nga.

                                 TheoNhanDan


Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục