Theo Reuters, ngày 10-9, Chính phủ Mexico đang nỗ lực triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng mạnh 8,2 độ rích-te xảy ra đêm 7-9 vừa qua ở miền nam nước này.


Trận động đất đến nay đã làm ít nhất 90 người chết và hàng trăm người bị thương. Động đất còn gây ảnh hưởng ít nhất 50 triệu người tại 12 bang. Cơ quan Địa chấn Mexico ghi nhận hơn 800 dư chấn xảy ra sau động đất. Công tác cứu trợ và dọn dẹp sau trận động đất đang được triển khai tích cực. Máy bay chở hàng của chính phủ đã chuyển nhu yếu phẩm đến khu vực này.

* Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mexico đã điều động hơn 1.900 binh sĩ làm nhiệm vụ cứu trợ đến các bang Oa-xa-ca, Vê-ra-crút và Pu-ê-bla, miền đông của nước này nơi bão nhiệt đới Ka-ti-a vừa đổ bộ làm hai người chết và hai người bị thương. Tại Oa-xa-ca, bang vừa phải hứng chịu cùng lúc hậu quả nặng nề của trận động đất, các binh sĩ đang tiến hành giúp thu dọn, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà bị hư hại. Tại bang Vê-ra-crút, nhà chức trách đã lập 84 điểm tạm trú, nơi có gần 3.000 người dân đang lánh nạn.

* Ngày 9-9, Ngân hàng Phát triển châu Mỹ la-tinh (CAF) thông qua khoản viện trợ khẩn cấp 200.000 USD để giúp các nạn nhân trong trận động đất mới xảy ra tại miền nam Mexico. Các thành viên của CAF cùng với 13 ngân hàng tư nhân khác cũng thông báo sẵn sàng cung cấp cho Chính phủ Mexico khoản vay 100 triệu USD để tái thiết các cơ sở hạ tầng.

* Cùng ngày, Thủ tướng Đức A.Merkel bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với nhân dân Mexico và cho biết, Đức sẵn sàng cử các chuyên gia cứu hộ sang giúp đỡ quốc gia Mỹ la-tinh này nếu như được yêu cầu.

 

                                                          Theo báo Nhân dân

 

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục