Ngày 9-11, tại thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác thương mại và đầu tư trị giá hơn 250 tỷ USD.



Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, ngày 9-11-2017. (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố con số này sau khi ông cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa các doanh nghiệp hai nước. Ông Tập Cận Bình cho rằng thực tế cho thấy Trung Quốc và Mỹ có tiềm năng lớn trong hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời kêu gọi có thêm nhiều doanh nghiệp của Mỹ tham gia Sáng kiến "Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.

"Duy trì mở cửa là chiến lược lâu dài của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thu hẹp hoặc đóng cửa. Chúng tôi sẽ mở rộng cánh cửa nhiều hơn nữa”, Chủ tịch Trung Quốc phát biểu trước đại diện các doanh nghiệp hai nước.

Sau lễ ký kết, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn đánh giá, những thỏa thuận này thật sự là "một điều kỳ diệu, không chỉ trong lịch sử của quan hệ Mỹ - Trung Quốc mà còn trong lịch sử thế giới”.

Trong những thỏa thuận vừa ký kết, đáng chú ý là thỏa thuận về khí đốt giữa bang Alaska, Tập đoàn Phát triển khí đốt Alaska và Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec), Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc với tổng vốn đầu tư lên tới 43 tỷ USD.

Các nhà chức trách dự đoán, thỏa thuận phát triển chung sẽ tạo ra 12 nghìn việc làm ở Mỹ và giảm 10 tỷ USD thâm hụt thương mại hằng năm giữa Mỹ và châu Á. Đổi lại, thỏa thuận này sẽ cung cấp cho Trung Quốc nguồn năng lượng sạch và giá cả phù hợp.

TheoNhanDan

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục