Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont tuyên bố, ông đến Bỉ không phải để xin tị nạn mà chỉ muốn kêu gọi Liên minh châu Âu hành động.


Sau một ngày mất tích trên truyền thông và để mặc cho dư luận đồn đoán, trưa 31/10, ông Carles Puigdemont, cựu lãnh đạo chính quyền Catalonia vừa bị cách chức tuần trước, bất ngờ tổ chức một cuộc họp báo tại thủ đô Brussels của Bỉ.


Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. Ảnh: Reuters

Xuất hiện tại Câu lạc bộ báo chí châu Âu, chỉ nằm cách trụ sở Liên minh châu Âu vài trăm mét, ông Puigdemont lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng mình sang Bỉ là để xin tị nạn chính trị.

Chính trị gia đang bị chính quyền Tây Ban Nha tiến hành truy tố vì tội danh nổi loạn cho biết, ông bí mật sang Brussels là vì muốn đến tận các cơ quan đầu não của Liên minh châu Âu và kêu gọi Liên minh phải hành động, để bảo vệ vùng Catalonia và cá nhân các lãnh đạo vùng này trước một chiến dịch mà ông Puigdemont cho là "ý muốn trả thù” của chính quyền Tây Ban Nha.

Ông Puigdemont cũng tố cáo bản thân ông và nhiều lãnh đạo chính quyền Catalonia bị đe doạ về an ninh trong thời gian qua bởi các phần tử cực hữu và không hề được bảo vệ khi ở Barcelona, nên sẽ chưa trở về Barcelona khi nào chưa cảm thấy an toàn.

Tuy nhiên, đến gần nửa đêm ngày 31/10, theo giờ địa phương, báo chí Tây Ban Nha đưa tin nhiều người đã chứng kiến ông Puigdemont đáp chuyến bay cuối cùng trong ngày của hãng Vueling từ Brussels để trở về Barcelona.

Diễn biến này cho thấy tình hình chính trị tại vùng Catalonia sẽ còn phức tạp trong những ngày tới. Trước đó, tại buổi họp báo ở Brussels, ôngPuigdemont tuyên bố sẽ thừa nhận kết quả của cuộc bầu cử vùng Catalonia trước thời hạn sẽ diễn ra vào ngày 21/12, đồng thời khẳng định các đảng phái theo đuổi độc lập cho vùng Catalonia sẽ chiến thắng.

Khả năng ông Puigdemont trực tiếp tham gia vào cuộc bầu cử này vẫn bỏ ngỏ bởi phụ thuộc nhiều vào việc Viện kiểm sát Tây Ban Nha sẽ theo đuổi việc truy tố ông Puigdemont đến mức độ nào./.

                                                     TheoVOV.VN

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục