Ngày 11-12, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh bắt đầu chiến dịch rút quân đội nước này khỏi Syria về các đơn vị đồn trú trên lãnh thổ Nga.


Phát biểu trước các quân nhân đồn trú tại căn cứ không quân Hmeymim, ở Syria, Tổng thống Nga Putin tuyên bố: "Tôi ra lệnh cho Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng bắt đầu triển khai chiến dịch rút các nhóm quân đội Nga về các căn cứ đồn trú thường trực trên lãnh thổ Nga”.

Người đứng đầu nước Nga khẳng định, theo quyết định này thì phần lớn quân đội Nga đóng quân tại Syria sẽ trở về Tổ quốc. Ông nhấn mạnh: "Hơn hai năm quân đội Nga đã sát cánh cùng quân đội Syria đánh bại các nhóm khủng bố quốc tế "tàn ác” nhất ở Syria. Đã đến lúc các bạn cần phải trở về nhà gặp người thân của mình”.



Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẽ tung ra một đòn tấn công mới, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước đây đối với những kẻ khủng bố, nếu chúng tái diễn các hành động nhằm phá vỡ hòa bình ở Syria.
Trước đó, nhà lãnh đạo Nga đã gặp Tổng thống Syria Bashar Assad, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khi ông tới căn cứ Hmeymim ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin tới thăm căn cứ này kể từ khi Nga bắt đầu tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria theo đề nghị của Chính quyền Damascus vào mùa thu năm 2015.

Lệnh rút quân của Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra sau khi Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga ngày 6-12 tuyên bố, Syria đã được giải phóng hoàn toàn khỏi sự chiếm đóng của các phần tử khủng bố. Tất cả các nhóm khủng bố thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt.


Theo Nhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục