Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 3-2, các tay súng phiến quân tại Syria đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga. Phi công bung dù thoát khỏi máy bay nhưng sau đó vẫn bị "những kẻ khủng bố” giết hại.


"Một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga đã gặp nạn khi bay qua khu vực giảm căng thẳng của tỉnh Idlib. Phi công báo cáo đã thoát khỏi khu vực do các phiến quân Jabhat al-Nusra (nhóm khủng bố bị cấm tại Nga) kiểm soát. Phi công này bị giết hại khi chiến đấu chống những kẻ khủng bố”, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Cũng theo Bộ này, thông tin ban đầu cho biết, một hệ thống tên lửa phòng không vác vai đã bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga. Trước đó, theo nhiều báo cáo, các lực lượng Chính phủ Syria đang giao tranh với các đơn vị của nhóm Jabhat al-Nusra tại tỉnh Idlib.


Một máy bay chiến đấu của Nga.

Theo thỏa thuận giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ - các nước bảo trợ lệnh ngừng bắn của Syria, các khu vực giảm căng thẳng đã được thiết lập tại Syria tháng 5-2017. Các khu vực giảm căng thẳng gồm có: tỉnh Idlib, một số phần của các khu vực lân cận tại tỉnh Latakia, Hama và Aleppo, phía bắc TP Homs, Đông Ghouta cũng như các tỉnh miền nam Daraa và al-Quneitra.

Nga lập tức triển khai các đợt tấn công lớn bằng những loại vũ khí có độ chính xác cao nhằm vào khu vực máy bay Su-25 của nước này bị bắn hạ, tiêu diệt 30 tay súng của nhóm Jabhat al-Nusra.

"Một loạt vũ khí có độ chính xác cao đã được thực hiện nhằm vào khu vực do nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra kiểm soát. Từ khu vực này, một tên lửa thuộc hệ thống tên lửa phòng không vác vai đã được phóng nhằm vào máy bay chiến đấu Su-25 của Nga”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.


Theo Nhandan

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục