Tân Hoa xã đưa tin, bão Mangkhut đã khiến hơn 400 chuyến bay tại hai sân bay của tỉnh Hải Nam, cực nam Trung Quốc bị hủy trong sáng 16-9 và tất cả các khu nghỉ dưỡng ven biển cũng như trường học trên hòn đảo này phải đóng cửa cùng ngày.



Nhân viên môi trường dọn dẹp cây đổ tại Hải Nam, Trung Quốc, ngày 16-9. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo trạm khí tượng tỉnh Quảng Đông, khoảng 17 giờ hôm nay, bão Mangkhut đã đổ bộ vào bờ biển TP Giang Môn với sức gió lên đến 162 km/giờ. Gió to và mưa lớn kéo dài trong sáng nay đã gây ảnh hưởng tới các khu vực phía nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông, tỉnh Hải Nam và Khu tự trị Choang Quảng Tây.

Sở Du lịch tỉnh Hải Nam đã yêu cầu tất cả khu vực sân khấu, trường học và hoạt động ngoài trời phải ngừng hoạt động trong ngày 16-9 và sáng 17-9. Tỉnh Quảng Đông cũng đưa ra các biện pháp phòng ngừa tương tự.

Tính đến ngày 15-9, toàn bộ tàu đánh cá ở các thành phố ven biển của tỉnh Quảng Đông đã được gọi trở về cảng. Dịch vụ tàu phà ở Eo biển Quỳnh Châu nối liền Quảng Đông với Hải Nam đã ngừng hoạt động từ sáng 15-9. Các chuyến bay tại sân bay Thâm Quyến cũng bị hủy từ ngày 16-9 đến 8 giờ ngày 17-9. Toàn bộ dịch vụ đường sắt đường dài qua thành phố này phải ngừng hoạt động từ 18 giờ ngày 15-9. Ngày 16-9, gần như toàn bộ dịch vụ giao thông công cộng tại các thành phố ven biển tỉnh Quảng Đông phải ngừng phục vụ hành khách và các tuyến đường cao tốc ven biển cũng đóng cửa.

Tại các siêu thị ở TP Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, mặt hàng tạp phẩm gần như được tiêu thụ hết từ sáng 16-9 do nhu cầu dự trữ thực phẩm trong nhà của người dân. Sở Thương mại Quảng Châu đã triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm bình ổn giá thực phẩm và bổ sung nhiều loại hàng tạp phẩm cho 256 nhà phân phối bán buôn lớn của thành phố. Sở Dân phòng Quảng Đông đã mở 3.777 khu tạm trú để giúp đỡ những người dân cần nơi tránh trú trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sơ tán 100 nghìn người khỏi các khu vực bão có thể quét qua.

Trong khi đó, Sở chỉ huy cứu trợ thiên tai tỉnh Quảng Đông đã điều các giám sát viên và nhân viên tới kiểm tra an toàn tại các công trình xây dựng, đê điều và dự án công nghiệp. Tỉnh Quảng Đông cũng huy động các lực lượng quân đội tới các thành phố ven biển, đồng thời chuẩn bị 1.000 thuyền cứu sinh và đồ cứu hộ khẩn cấp. Các cơ quan thời tiết của tỉnh này đã chuyển thông tin theo dõi sát sao diễn biến của bão thông qua các kênh truyền thông và cảnh báo bão trên điện thoại di động.

Trong diễn biến liên quan, theo số liệu mới nhất do người phát ngôn cảnh sát Philippines, ông Benigno Durana công bố, ít nhất 59 người đã thiệt mạng tại nước này do bão Mangkhut. Được coi là cơn bão mạnh nhất tàn phá Philippines từ đầu năm 2018 đến nay, bão Mangkhut đã khiến nhiều vùng nông nghiệp trọng điểm trên đảo Luzon của quốc đảo này chìm trong nước. Ngoài ra, gió mạnh đã quật đổ nhiều cây cối và mưa gây ra hàng chục vụ sạt lở. Các nhà chức trách Philippines vẫn đang đánh giá thiệt hại về người và tài sản do cơn bão gây ra.

 

        TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục