Ngày 19-9, tại Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ký tuyên bố chung khi kết thúc cuộc hội đàm trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ năm.


Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau sau khi ký tuyên bố chung. (KBS/REUTERS TV)

Hai nhà lãnh đạo đã ký kết tuyên bố chung trong buổi lễ diễn ra tại Nhà khách quốc gia Paekhwawon. Buổi lễ này được phát sóng trực tiếp tại Seoul.

Trong khuôn khổ buổi lễ này, Triều Tiên và Hàn Quốc cũng ký kết một hiệp định thực thi phần nội dung quân sự mà nhà lãnh đạo của hai nước đã nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 4-2018 nhằm làm giảm căng thẳng và ngăn chặn các vụ đụng độ vũ trang bất ngờ.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo đã ký vào thỏa thuận này như một phần của các nỗ lực làm rõ hơn nữa Tuyên bố Panmunjom.

Hiện, chưa rõ nội dung chi tiết của tuyên bố chung và hiệp định quân sự toàn diện mà Triều Tiên và Hàn Quốc vừa ký kết.

Trước đó, ông Yoon Young-chan, Thư ký báo chí cao cấp của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Moon và ông Kim sẽ tổ chức họp báo chung để công bố kết quả cuộc gặp cấp cao song phương lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo này.


Hai Bộ trưởng Quốc phòng ký hiệp định giảm căng thẳng trước sự chứng kiến của Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

TheoNhanDan

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục