Đưa tin đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, các hãng thông tấn cũng như các tờ báo uy tín trên thế giới đã nêu bật những đóng góp và vai trò của đồng chí trong thời kỳ Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới.


Tổng Bí thư Đỗ Mười hội đàm với Thủ tướng Australia Paul Keating tại Văn phòng Thủ tướng Australia (tháng 7-1995). Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN

Ngày 2-10, Tân Hoa xã đã tóm tắt tiểu sử của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nhấn mạnh đồng chí là nhà lãnh đạo đã dẫn dắt Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới đất nước. Đồng chí Đỗ Mười đã có chuyến thăm Trung Quốc vào các năm 1991, 1995 và 1997.

Một ngày sau, Tân Hoa xã tiếp tục đưa tin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Bức điện có đoạn viết: "Đồng chí Đỗ Mười là bậc tiền bối lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là một người đồng chí và người bạn thân thiết của Đảng và Nhân dân Trung Quốc, đã cống hiến sức lực cả đời cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đã góp phần quan trọng cho phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam”.

Trong bài viết có tiêu đề "Nguyên Tổng Bí thư Việt Nam qua đời ở tuổi 101”, hãng thông tấn AP của Mỹ đã dẫn lại thông cáo của Chính phủ Việt Nam khẳng định: "Đồng chí Đỗ Mười từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Bài viết còn điểm lại những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Đỗ Mười, trong đó cho biết đồng chí đã giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 6-1991 đến tháng 12-1997.

Thời báo Tài chính (Anh) có trụ sở tại thủ đô London đưa tin, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần sau khi dành cả sự nghiệp chính trị cho cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Bài báo khẳng định, nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười không bao giờ đánh mất định hướng và niềm tin của một người cộng sản ngay cả sau cú sốc Liên Xô sụp đổ. Tờ báo đánh giá cao vai trò của đồng chí Đỗ Mười trong giai đoạn Việt Nam tiến hành đổi mới, bắt đầu từ cuối những năm 1980. Đây là thời kỳ nguyên Tổng Bí thư đã tạo nên dấu ấn của mình và đưa Việt Nam bước vào trường quốc tế. Thời báo Tài chính (Anh) nhắc lại sự kiện, đồng chí Đỗ Mười đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới các nước phương Tây vào năm 1995. Cụ thể, đồng chí đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia New Zealand ở độ tuổi 78.

 

                        TheoNhandan 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục