Trong bóng tối bên đường ray, giữa tiếng pháo nổ, hàng trăm người đang mải mê xem đốt hình nộm thì một đoàn tàu bất ngờ lao tới.

Theo Hindustan Times, lễ đốt hình nộm quỷ Ravana, nằm trong lễ hội Dussehra, ở thành phố Amritsar, bang Punja, được tổ chức vào lúc 18h30 ngày 19/10, sau một màn trình diễn pháo hoa lớn. Sự kiện thu hút hàng trăm người dân tham dự.  

Để duy trì khoảng cách an toàn với hình nộm, nhiều người đã lùi ra đường ray gần đó. Ít phút sau, trong tiếng pháo nổ, một đoàn tàu lao tới đâm vào đám đông, khiến ít nhất 59 người chết và 100 người bị thương.

"Chúng tôi không nghe thấy tiếng tàu đang tới. Trời tối và mọi người đang xem đốt hình nộm thì tàu đột ngột xuất hiện", Mintoo, một lao động nhập cư kể. "Các gia đình bị cuốn đi", anh nói và thêm rằng hầu hết nạn nhân là lao động nhập cư.

Theo các nhân chứng, lễ đốt nộm quỷ Ravana thường diễn ra sớm hơn nhưng lần này bị trễ do một khách mời quan trọng đến muộn. Tàu chở dầu diesel khi đó đang trên đường từ thành phố Hoshiarpur đến Amritsar và không có rào chắn gần đoạn đường ray trên hay cảnh báo nào từ ban tổ chức.

Năm ngoái, lễ hội Dussehra không diễn ra tại địa điểm này vì nằm trong vùng dân cư đông đúc. Một quan chức đường sắt cấp cao cho hay việc tụ tập đông người gần đường ray "rõ ràng là một trường hợp vi phạm" và sự kiện trên cũng không được phía đường sắt cấp phép.

Ông này giải thích rằng việc đốt hình nộm đã tạo ra rất nhiều khói khiến người lái tàu không nhìn thấy đám đông và khi đó tàu cũng đang rẽ.

Người dân sau đó phải tự đưa các nạn nhân đến bệnh viện vì các xe cứu thương khó tiếp cận với hiện trường.

"Trời rất tối và con trai tôi đang mất tích", một phụ nữ gào khóc.


                                               Theo Vnexpress



Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục